1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Hiệu ứng Bắc Phi” lan rộng, Quốc vương Jordan giải tán nội các

(Dân trí) - Quốc vương Abdullah của Jordan, một đồng minh thân cận của Mỹ, hôm nay đã giải tán nội các và bổ nhiệm tân thủ tướng, giữa lúc phong trào biểu tình ở nước này lan rộng cùng xu hướng căng thẳng ở Tunisia và Ai Cập.


“Hiệu ứng Bắc Phi” lan rộng, Quốc vương Jordan giải tán nội các  - 1


Những người biểu tình Jordan hô khẩu hiệu chống chính phủ ở Amman

Theo tuyên bố từ hoàng cung, Quốc vương nước này đã chính thức chấp nhận đơn xin từ chức của ông Samir Rifai, một chính trị gia giàu có và là cựu cố vấn toà án, và bổ nhiệm ông Marouf Bakhit làm thủ tướng để thành lập nội các mới.

Tuyên bố nói tân Thủ tướng Marouf Bakhit đã nhận trọng trách tiến hành “các cuộc cải tổ chính trị thực sự”.

Quốc vương Jordan có động thái trên giữa lúc làn sóng biểu tình đã lan rộng khắp nước này từ vài tuần qua. Hàng nghìn người đã xuống đường đòi Thủ tướng Samir Rifai từ chức và hành động đối phó với giá cả cũng như nạn thất nghiệp tăng cao.

Những người ủng hộ phe đối lập đã thực hiện một loạt những vụ biểu tình trong tuần qua, tương tự như những cuộc biểu tình ở Tunisia đưa tới chỗ cựu Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali bị lật đổ hồi đầu tháng này và đang có chiều hướng lan tràn ở Bắc Phi. Dân chúng Jordan đòi chính phủ trợ giúp vì giá lương thực tăng cao và họ cũng tố cáo chính phủ không ra sức chống tham nhũng.

Các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn mặc dầu Thủ tướng Rifai đã cam kết tăng lương cho công chức và gia tăng hưu bổng cho công chức đã về hưu. Tuy nhiên, phong trào Hồi giáo đối lập có thế lực ở Jordan khẳng định không có ý định lật đổ Quốc vương Abdullah.
 
“Hiệu ứng Bắc Phi” lan rộng, Quốc vương Jordan giải tán nội các  - 2
Tình hình ở Jordan được cho là bị ảnh hưởng từ những gì đang diễn ra ở Tunisia và Ai Cập (ảnh)

Quốc vương Jordan đang nỗ lực xoa dịu tình hình, trong khi cuộc biểu tình ở Ai Cập đang diễn biến theo chiều hướng ngày càng căng thẳng bất chấp nỗ lực hoà giải của Tổng thống Hosno Mubarak. Hôm nay, ước tính khoảng 200.000 người đã bắt đầu tụ tập ở trung tâm thủ đô Cairo, nơi những người biểu tình kêu gọi dân chúng tham gia cuộc tuần hành 1 triệu người để đòi Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarrak từ bỏ quyền hành.

Các lực lượng quân đội tiếp tục bố trí trên khắp thủ đô nhưng họ không ngăn chặn những người tụ họp. Trước đó quân đội loan báo rằng họ thừa nhận “những đòi hỏi chính đáng” của người dân Ai Cập và hứa sẽ không nổ súng vào người biểu tình. Một cuộc biểu tình qui mô lớn thứ hai cũng dự trù diễn ra ngày hôm nay tại thành phố cảng Alexandria ở miền bắc. Dịch vụ xe lửa toàn quốc đã bị hủy bỏ sang tới ngày thứ hai và đường xá dẫn tới Cairo đã bị chặn trong một diễn tiến mà một số người cho là mưu toan của giới hữu trách nhằm ngăn không cho dân chúng ở nông thôn tham gia cuộc biểu tình ở thành phố.

Trà Giang
Theo AP, Xinhua