1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống 89 tuổi của Zimbabwe tái đắc cử nhiệm kỳ 7

(Dân trí) - Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã giành chiến thắng nhiệm kỳ 7, giữa những cáo buộc gian lận bầu cử.

 
Ông Mugabe dẫn dắt Zimbabwe từ khi nước này giành được độc lập vào năm 1980.
Ông Mugabe dẫn dắt Zimbabwe từ khi nước này giành được độc lập vào năm 1980.
 

Ông Mugabe, 89 tuổi, đã giành được 61% phiếu bầu, đánh bại Thủ tướng Morgan Tsvangirai, chỉ giành được 34% phiếu bầu.

 

Ông Mugabe đã lên làm tổng thống Zimbabwe từ năm 1987. Trước đó, ông đã là thủ tướng khi Zimbabwe giành độc lập từ Anh vào năm 1980.

 

Trước đó ông Tsvangirai cho rằng cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống không trung thực và tuyên bố sẽ đưa ra hành động pháp lý, đồng thời kêu gọi khối Sadc, khối các nước nam Phi, điều tra cuộc bầu cử. “Cuộc bầu cử không trung thực và bị đánh cắp này đã đưa Zimbabwe vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp, chính trị và kinh tế”, ông nhận định.

 

Ông Tsvangirai cũng cho biết đảng Phong trào thay đổi dân chủ (MDC) của ông sẽ không kết hợp cùng với đảng Zanu-PT của ông Mugabe nữa.

 

Hai đảng này đã liên minh kể từ năm 2009, sau khi xảy ra bạo lực khắp nước trong cuộc bầu cử lần trước.

 

Trong khi đó, kết quả của cuộc bầu cử quốc hội vào tuần này cũng cho thấy MDC đã bị thất thế, chỉ giành được 49 ghế so với 158 ghế của đảng Zanu-PF.

 

Liên minh châu Âu, vốn vẫn duy trì các lệnh trừng phạt đối với ông Mugabe và các phụ tá cấp cao của ông, bày tỏ quan ngại đối với “những tố cáo về sự bất thường và thông tin về sự tham gia không trọn vẹn” trong cuộc bầu cử hôm thứ tư vừa qua. Anh cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về tiến trình bầu cử và kêu gọi điều tra kỹ lưỡng đối với tất cả các cáo buộc vi phạm. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi một cuộc điều tra và cho rằng kết quả không “thể hiện một cách đáng tin cậy ý nguyện của người dân Zimbabwe”.

 

Hầu hết các nhóm giám sát cũng không đồng tình với cách tiến hành cuộc bầu cử. Họ cho rằng thủ tục đăng ký cử tri đã khiến tới 1 triệu người không thể bỏ phiếu, mà hầu hết những người này sống ở các khu vực thành thị, nơi được xem là đại bản doanh của MDC.

 

Vũ Quý

Theo BBC