1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng Giám đốc TASS có thể đã mất chức vì vụ nổi dậy Wagner?

Quốc Đạt

(Dân trí) - Moscow Times đưa tin, cựu Tổng Giám đốc hãng thông tấn TASS, ông Sergei Mikhailov, đã mất chức vì cách đưa tin về vụ nổi dậy của Wagner, trong khi Điện Kremlin bác bỏ.

Tổng Giám đốc TASS có thể đã mất chức vì vụ nổi dậy Wagner? - 1

Ông Sergei Mikhailov, cựu Tổng Giám đốc hãng thông tấn TASS (Ảnh: Thông Tấn xã Moscow).

Ông Mikhailov đã phải từ chức vào tháng 7 vì TASS đưa tin quá nhiều về cuộc nổi dậy và vì nhân vật này rời khỏi Moscow trong lúc Wagner tiến quân về thủ đô trong cuộc nổi dậy tháng 6, Moscow Times đưa tin, dẫn lời một quản lý cấp cao của TASS, một quan chức văn phòng tổng thống, 2 nguồn cấp cao trong Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, và một quan chức chính phủ Nga.

Một người quen cũ cho biết ông Mikhailov "không có ý định" rời ghế lãnh đạo TASS tại thời điểm ông từ chức vào tháng 7.

Ông Mikhailov được cho là phải chịu trách nhiệm về việc TASS đưa tin quá chi tiết khi Wagner chiếm sở chỉ huy quân đội Rostov-on-Don.

TASS là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên vào sáng sớm ngày 24/6 đăng tải hình ảnh cho thấy rõ rằng binh sĩ Wagner đã kiểm soát trung tâm thành phố Rostov-on-Don và phong tỏa trụ sở Quân khu miền Nam.

"TASS đã đưa tin về tất cả những điều này quá chi tiết và quá sớm", một quan chức chính phủ Nga cho biết.

Hành vi của ông Mikhailov trong lúc cuộc binh biến diễn ra cũng bị nghi vấn. Vị cựu lãnh đạo TASS nằm trong số viên chức, doanh nhân và quan chức rời khỏi thủ đô Moscow, 2 người quen lâu năm với ông Mikhailov nói với Moscow Times.

Khi được hỏi, ông Mikhailov phủ nhận việc tránh khỏi Moscow. Ông nói với Moscow Times rằng: "Tôi ở văn phòng trong cuộc binh biến và chỉ rời khỏi nơi làm việc vào buổi sáng".

Trước thông tin của Moscow Times, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ.

"Không, tất cả đều sai", ông Peskov, nói khi được hỏi liệu ông Mikhailov có bị cách chức hay không.

Theo Moscow Times