1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng biên tập tạp chí Playboy trắng án

(Dân trí) - Tổng biên tập tạp chí Playboy tại Indonesia đã trắng án trong phiên tòa xét xử buộc tội ông cho ấn hành tạp chí không đứng đắn.

Erwin Arnada, 42 tuổi, là người đã giám sát việc chụp ảnh và lựa chọn các bức hình cho tạp chí Playboy của Mỹ phiên bản tại Indonesia. Arnada cho biết, tạp chí của ông không hề có ảnh khoả thân và đứng đắn hơn rất nhiều các tạp chí theo phong cách phương Tây khác đang lưu hành trên thị trường.

Tại tòa án quận South Jakarta, thẩm phán Efran Basyuning khẳng định: “Những bức hình đó không thể coi là khiêu dâm”.

Tạp chí Playboy phiên bản tại Indonesia bắt đầu được phát hành trên thị trường vào tháng 4 năm ngoái. Ấn bản đầu tiên đăng hình các người mẫu hở hang nhưng không ai khoả thân.

Việc cho phát hành Playboy đã gây nên một làn sóng phản đối kéo dài suốt nhiều tuần liên tiếp mặc dù những hình ảnh “hở hang” kiểu như của Playboy đã xuất hiện đầy rẫy tại Indonesia. Các nhóm Hồi giáo đặc biệt lo lắng về ảnh hưởng của chúng tới giá trị đạo đức của người dân địa phương.

Làn sóng biểu tình lên cao tới nỗi các nhà chức trách của Playboy đã phải chuyển văn phòng từ Jakarta tới Bali do trụ sở của họ bị ném đá sau khi phát hành một ấn bản với nội dung tương tự vào tháng 7/2006.

Tranh cãi về những bức hình của Playboy chỉ là một phần trong cuộc tranh cãi lớn hơn đối với những qui định về các hàng động không đứng đắn tại Indonesia. Cùng với những tranh cãi, các nhà hoạt động xã hội đã kiện quốc hội về một dự luật chống khiêu dâm gây bất đồng tại nước này.

Các nhà hoạt động xã hội cho rằng, dự luật về việc cấm hôn nhau hoặc nhảy tình tứ nơi công cộng có thể là sự áp đặt lên xã hội những nguyên tắc Hồi giáo nghiêm khắc và đe dọa danh tiếng về lòng khoan dung của quốc gia.

Hàng trăm cảnh sát đã được huy động khi toà án ra phán quyết. Rất nhiều người Hồi giáo cũng có mặt và đe doạ sẽ “tuyên chiến” với Playboy trong trường hợp Tổng biên tập trắng án.

Abdul Khodir, một người Hồi giáo nói: “Chúng tôi rất thất vọng với phán quyết của toà án nhưng chúng tôi sẽ bình tĩnh và không dễ bị kích động”.

T.H.N
Theo BBC