1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tội phạm và bạo lực chính trị đe dọa Ukraine

Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko hôm 10-7 cho biết, các mối đe dọa bạo lực đã "tăng đáng kể" ở Ukraine. Đất nước Đông Âu hiện đang tràn ngập vũ khí buôn lậu qua biên giới.

Một lệnh ngừng bắn đã làm dịu giao tranh giữa các lực lượng của Ukraine và phiến quân ủng hộ Nga. Nhưng tại một cuộc họp với Thủ tướng Arseny Yatseniuk và Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov, Poroshenko nói bọn tội phạm đã được hưởng lợi từ sự bất ổn ở phía đông Ukraine.

"Mức độ của các cuộc tấn công du kích và các mối đe dọa khủng bố tại các khu vực bên ngoài vùng (xung đột) đã tăng lên đáng kể," Poroshenko nói.

Miền Đông Ukraine vẫn thường xảy ra các giao tranh quy mô nhỏ

Miền Đông Ukraine vẫn thường xảy ra các giao tranh quy mô nhỏ

Ông cho biết vũ khí đang bị buôn lậu từ các khu vực xung đột. Lực lượng cảnh sát Ukraine hiện đang tập trung nguồn lực về miền đông nước này. Ông nói: "các tình hình tội phạm nghiêm trọng và đe dọa tính mạng sẽ còn gia tăng" ở các vùng khác của Ukraine.

Poroshenko và chính phủ Kiev hy vọng việc xây dựng một lực lượng cảnh sát mới sẽ giúp giải quyết nạn tham nhũng tràn lan ở Ukraine, khi nền kinh tế đang nằm trên bờ vực sụp đổ sau nhiều năm quản lý yếu kém.

Tình hình khu vực Donetsk vẫn còn nhiều căng thẳng

Tình hình khu vực Donetsk vẫn còn nhiều căng thẳng

Được đào tạo bởi các cố vấn từ Mỹ và Canada, 2.000 tân binh cảnh sát viên đầu tiên của Ukraine đã tuyên thệ nhận nhiệm vụ trong một buổi lễ vào cuối tuần và cam kết không nhận bất cứ khoản hối lộ nào.
Theo phát ngôn viên Steffen Seibert của chính phủ Đức, trong một cuộc điện đàm vào 10-7,ông Poroshenko đồng ý với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande rằng cần nhiều nỗ lực để thực hiện một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và rút vũ khí hạng nặng.
Kiev đang cố gắng giảm xung đột xung quanh các thị trấn ven biển của Shyrokyne và đạt được một thỏa thuận về việc rút vũ khí cỡ nhỏ hơn 100 mm.
 
Lưu Ngọc
Pháp luật TPHCM
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Thế giới, quý độc giả có thể gửi đến ban Quốc tế báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email thegioi@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!