1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Toàn cảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Triều Tiên

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký quyết định tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 vào ngày 4/7. Ông Kim Jong-un nói rằng vụ phóng thử ICBM thành công sẽ hoàn thiện năng lực vũ khí chiến lược của Bình Nhưỡng, bao gồm bom nguyên tử, bom nhiệt hạch và tên lửa liên lục địa.

Triều Tiên công bố video phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký quyết định tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 vào ngày 4/7. Ông Kim Jong-un nói rằng vụ phóng thử ICBM thành công sẽ hoàn thiện năng lực vũ khí chiến lược của Bình Nhưỡng, bao gồm bom nguyên tử, bom nhiệt hạch và tên lửa liên lục địa.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký quyết định tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 vào ngày 4/7. Ông Kim Jong-un nói rằng vụ phóng thử ICBM thành công sẽ hoàn thiện năng lực vũ khí chiến lược của Bình Nhưỡng, bao gồm bom nguyên tử, bom nhiệt hạch và tên lửa liên lục địa.

Không chỉ ký quyết định cho phép tiến hành vụ phóng thử tên lửa mới nhất, nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn trực tiếp tham gia giám sát vụ thử này cùng các tướng lĩnh cấp cao của quân đội.
Không chỉ ký quyết định cho phép tiến hành vụ phóng thử tên lửa mới nhất, nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn trực tiếp tham gia giám sát vụ thử này cùng các tướng lĩnh cấp cao của quân đội.

Ông Kim Jong-un thị sát tên lửa Hwasong-14 trước khi tiến hành vụ phóng hôm 4/7.
Ông Kim Jong-un thị sát tên lửa Hwasong-14 trước khi tiến hành vụ phóng hôm 4/7.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (thứ hai từ phải qua) đích thân xuống khu vực phóng tên lửa Hwasong-14 để chỉ đạo quá trình chuẩn bị cho vụ phóng tại khu vực phía tây bắc Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (thứ hai từ phải qua) đích thân xuống khu vực phóng tên lửa Hwasong-14 để chỉ đạo quá trình chuẩn bị cho vụ phóng tại khu vực phía tây bắc Triều Tiên.

Các chuyên gia tên lửa của Triều Tiên thực hiện các thao tác chuẩn bị cuối cùng trước khi phóng tên lửa.
Các chuyên gia tên lửa của Triều Tiên thực hiện các thao tác chuẩn bị cuối cùng trước khi phóng tên lửa.

Ông Kim Jong-un theo dõi vụ phóng thử tên lửa qua ống nhòm. Thông báo của truyền hình quốc gia Triều Tiên cho biết tên lửa Hwasong-14 đã bay được chặng đường 933km và đạt độ cao 2.802km trong vòng 39 phút trước khi đánh trúng mục tiêu giả định ở vùng biển Nhật Bản.
Ông Kim Jong-un theo dõi vụ phóng thử tên lửa qua ống nhòm. Thông báo của truyền hình quốc gia Triều Tiên cho biết tên lửa Hwasong-14 đã bay được chặng đường 933km và đạt độ cao 2.802km trong vòng 39 phút trước khi đánh trúng mục tiêu giả định ở vùng biển Nhật Bản.

Ông Kim Jong-un nhìn theo đường bay của tên lửa Hwasong-14 sau khi tên lửa rời bệ phóng. Sau vụ phóng, truyền thông Triều Tiên tuyên bố nước này đã trở thành quốc gia hạt nhân mạnh nhất, sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa tốt nhất, có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào, ở bất kỳ đầu trên thế giới.
Ông Kim Jong-un nhìn theo đường bay của tên lửa Hwasong-14 sau khi tên lửa rời bệ phóng. Sau vụ phóng, truyền thông Triều Tiên tuyên bố nước này đã trở thành quốc gia hạt nhân mạnh nhất, sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa tốt nhất, có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào, ở bất kỳ đầu trên thế giới.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên rời bệ phóng. Bình Nhưỡng nói rằng tên lửa của nước này có thể mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn trong khi giới chức Mỹ nhận định ICBM của Triều Tiên là loại tên lửa hoàn toàn mới.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên rời bệ phóng. Bình Nhưỡng nói rằng tên lửa của nước này có thể mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn trong khi giới chức Mỹ nhận định ICBM của Triều Tiên là loại tên lửa hoàn toàn mới.

Theo một số chuyên gia phân tích, dữ liệu về đường bay cho thấy tên lửa mới của Triều Tiên có thể có tầm bắn hơn 8.000 km, nghĩa là một phần lục địa Mỹ sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên.
Theo một số chuyên gia phân tích, dữ liệu về đường bay cho thấy tên lửa mới của Triều Tiên có thể có tầm bắn hơn 8.000 km, nghĩa là một phần lục địa Mỹ sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vui mừng khi tên lửa rời bệ phóng. Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ không thương lượng với Mỹ về việc từ bỏ tên lửa cho đến khi Washington từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vui mừng khi tên lửa rời bệ phóng. Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ không thương lượng với Mỹ về việc từ bỏ tên lửa cho đến khi Washington từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng.

Niềm vui của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng các nhà khoa học và các kỹ thuật viên của Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên khi vụ phóng thử tên lửa Hwasong diễn ra thành công.
Niềm vui của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng các nhà khoa học và các kỹ thuật viên của Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên khi vụ phóng thử tên lửa Hwasong diễn ra thành công.

Người dân ở thủ đô Bình Nhưỡng reo hò khi theo dõi vụ phóng thử tên lửa Hwasong-14 qua màn hình lớn đặt ngoài đường phố.
Người dân ở thủ đô Bình Nhưỡng reo hò khi theo dõi vụ phóng thử tên lửa Hwasong-14 qua màn hình lớn đặt ngoài đường phố.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters