1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tin tặc Triều Tiên "đánh cắp kế hoạch chiến tranh của Mỹ-Hàn"

(Dân trí) - Các tin tặc Triều Tiên có thể đã lấy được thông tin về kế hoạch chiến tranh bí mật của Mỹ và Hàn Quốc nhằm vào Triều Tiên trong trường hợp “có biến”, hãng tin Chosun Ilbo dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết ngày 4/4.


Quân đội Mỹ-Hàn tập trận chung hồi tháng 3. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Mỹ-Hàn tập trận chung hồi tháng 3. (Ảnh: Reuters)

Chosun Ilbo dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, kế hoạch tối mật về một cuộc tấn công phủ đầu tiềm tàng nhằm vào Triều Tiên có tên OPLAN 5027 của Mỹ và Hàn Quốc đã bị lấy cắp thông tin hồi tháng 9 năm ngoái. Giới chức Hàn Quốc cho rằng có thể tin tặc Triều Tiên đứng đằng sau vụ rò rỉ này. Tuy nhiên, vị quan chức này cũng nhấn mạnh: “Tin tặc mới chỉ tiếp cận một phần kế hoạch, chứ không phải toàn bộ dữ liệu”.

Được biết, giới chức Hàn Quốc phát hiện các dữ liệu liên quan đến OPLAN 5027 bị đánh cắp khi đang điều tra một vụ tấn công mạng khác hồi năm ngoái.

Theo một quan chức giấu tên khác, Mỹ và Hàn Quốc được cho là đang thảo luận có thay đổi kế hoạch OPLAN 5027 nói trên sau sự cố rò rỉ hay không. Thông thường, Mỹ và Hàn Quốc vẫn điều chỉnh định kỳ các kế hoạch quân sự. Ví dụ, năm 2015, quân đội hai nước đã đưa ra một kế hoạch mới có tên OPLAN 5015 được cho là để tiếp nối OPLAN 5027.

Cả hai kế hoạch này đều vạch ra hướng ứng phó trong trường hợp Triều Tiên tấn công phủ đầu. Tuy nhiên, OPLAN 5015 nghiêng về kế hoạch kết hợp các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống triển khai hạt nhân của Triều Tiên, để tránh căng thẳng leo thang thành chiến tranh hạt nhân.

Minh Phương

Theo Diplomat