1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tin tặc phát hiện 138 lỗ hổng an ninh của Lầu Năm Góc

(Dân trí) - Các tin tặc được chính phủ Mỹ mời tham gia một chương trình thí điểm đã tìm ra 138 lỗ hổng an ninh trong 5 website của Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter thông báo kết quả sự kiện Xâm nhập Lầu Năm Góc hôm 17/6 (Ảnh: Defense.gov)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter thông báo kết quả sự kiện "Xâm nhập Lầu Năm Góc" hôm 17/6 (Ảnh: Defense.gov)

AFP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, sự kiện “Xâm nhập Lầu Năm Góc”, cuộc thi “tìm lỗi có thưởng”, đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, đã thu hút sự tham gia của 1.410 công dân Mỹ có hiểu biết về máy tính. Chi phí tổ chức sự kiện là 150.000 USD, một nửa trong số đó sẽ được dành để trao thưởng cho các tin tặc được mời tới tham gia sự kiện.

“Đây không phải là số tiền nhỏ, nhưng nếu chúng tôi làm theo quy trình thông thường là thuê một công ty bên ngoài để kiểm tra và đánh giá khả năng bị tấn công như chúng tôi vẫn làm thì chúng tôi sẽ mất tới khoảng 1 triệu USD”, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter phát biểu trong một buổi lễ tại Lầu Năm Góc.

“Ngoài khắc phục lỗ hổng an ninh, đây là dịp để chúng tôi tạo cầu nối mạnh mẽ hơn tới những công dân có sáng kiến, những người muốn tạo ra sự khác biệt trong sứ mệnh phòng thủ của Lầu Năm Góc”, ông Carter nói thêm.

Các tin tặc được Lầu Năm Góc mời tới tham dự sự kiện sẽ cùng nhau phát hiện lỗ hổng trên 5 website, bao gồm trang defese.gov, từ ngày 18/4 đến ngày 12/5. Trong khoảng thời gian này, các tin tặc đã phát hiện ra 1.189 lỗi dễ bị tấn công, trong đó có 138 lỗi được xác định là “phù hợp, duy nhất và xứng đáng được nhận thưởng” từ Lầu Năm Góc.

Thành Đạt

Theo AFP