1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tin tặc nghi từ Trung Quốc đánh cắp hàng chục triệu dữ liệu từ Mỹ

(Dân trí) - Giới chức Mỹ ngày 10/7 cho biết các tin tặc nghi tới từ Trung Quốc đã đánh cắp dữ liệu của 21,5 triệu người tại nước này.

Hình minh họa (Ảnh:

Hình minh họa (Ảnh: AFP)

Thông báo mới nhất của Văn phòng Quản lý Nhân sự của Mỹ cho biết có 19,7 triệu nhân viên bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng và khoảng 1,8 triệu người khác có liên quan tới vụ việc này.

Trong thông báo, Giám đốc Văn phòng trên, bà Katherine Archuleta cho biết tin tặc không chỉ lấy số liệu về thẻ căn cước mà còn cả số liệu về tình trạng sức khỏe, tài chính, hồ sơ tội phạm và danh sách người thân. Ngoài ra, khoảng 1,1 triệu mẫu vân tay điện tử cũng đã bị tin tặc lấy cắp.

Bà Archuleta cho biết các cơ quan hiện chưa phát hiện thấy có “thông tin nào bị đánh cắp được đem ra sử dụng” song chính phủ Mỹ đã có kế hoạch bảo vệ cho những nạn nhân trong vụ tấn công mạng nêu trên.

Tuy nhiên, bà Katherine Archuleta đã từ chối bình luận về việc liệu có phải Trung Quốc đứng đằng sau vụ tấn công, bất chấp tuyên bố mới đây của Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ, ông James Clapper rằng Bắc Kinh hiện là “nghi phạm lớn nhất” hiện nay.

Trong khi đó, ông Michale Daniel, quan chức phụ trách an ninh mạng của Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết “cuộc điều tra về tác động của vụ tấn công vẫn đang diễn ra và hiện chưa thể đưa ra kết luận ai đứng sau vụ tấn công này”.

Đầu tháng trước, Chính phủ Mỹ thừa nhận tin tặc đã tiếp cận dữ liệu cá nhân của ít nhất 4 triệu nhân viên liên bang Mỹ, kể cả những người đã nghỉ hưu và nghi ngờ vụ tấn công xuất phát từ Trung Quốc.

Đây là vụ tấn công mạng lớn nhất từ trước tới nay nhằm vào các cơ quan liên bang của Mỹ. Hồi năm ngoái, hàng loạt thư điện tử của Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã bị tin tặc xâm nhập.

Ngọc Anh
Theo AFP