1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy chân dung thật của thiên tài âm nhạc Mozart

(Dân trí) - Lâu nay, hình ảnh người nhạc sỹ thiên tài luôn được miêu tả với bộ tóc giả uốn xoăn, chiếc áo quân phục màu đỏ và phần cổ có xếp nếp đăng ten. Nhưng thực tế, chưa ai biết diện mạo thật của Wolfgang Amadeus Mozart cho tới tận phát hiện gần đây.

Trước sự kinh ngạc của các học giả âm nhạc, hai bức tranh sơn dầu chưa từng được biết tới trước đó đã được khám phá. Đây là hai bức thuộc sở hữu của một người bạn thân với cha nhạc sỹ Mozart.

 

Phát hiện này là công của giáo sư Cliff Eisen, giảng dạy môn lịch sử âm nhạc thuộc đại học Hoàng gia London. Giáo sư Cliff Eisen đã tìm thấy những tài liệu chứng minh được đó là hai bức tranh vẽ Mozart trong những bức thư do chính nhạc sỹ và cha nhạc sỹ, ông Leopold viết.

 

Một bức tranh được vẽ năm 1783, trong những năm đầu ở thành Vien, khi đó tâm trạng của Mozart rất vui sau đám cưới với Constanze. Bức tranh có kích cỡ 47x35cm, do Joseph Hickel, một hoạ sỹ cung đình vẽ. Ngày nay bức vẽ này trở nên quan trọng tới mức nó được bảo hiểm với số tiền lên tới 2 triệu bảng Anh.

 

Bức tranh thứ hai vẽ nhạc sỹ thiên tài khi còn nhỏ với cô em gái Nannerl khoảng năm 1764, khi đó Mozart mới 8 tuổi.

 

Theo giáo sư Eisen, chiếc áo khoác màu đỏ đặc biệt, có khuy mà người trong bức tranh năm 1783 mặc có liên quan tới nội dung bức thư Mozart gửi cho một trong người bảo trợ của ông là bà Baroness Martha Elisabeth von Waldstätten năm 1782.

 

Trong thư Mozart viết, “Về phần chiếc áo khoác đẹp tuyệt mà tôi rất thích đó, tôi sẽ rất biết ơn nếu bà cho tôi biết chỗ mua nó và giá cả là bao nhiêu vì tôi đã quên mất rồi. Tôi thích nó tới mức không để ý gì tới giá nữa. Tôi thực sự muốn mua chiếc áo khoác này, nó giá trị vì có những chiếc khuy tôi đã luôn ao ước… Đó là những chiếc khuy có một vài viên đá trắng quanh diềm và một viên đá màu vàng ở chính giữa”. Ngay sau đó ông lại viết, “để cảm ơn sự chiếu cố của bà khi phải gặp quá nhiều rắc rối vì chiếc áo khoác tuyệt đẹp”.

 

Bức tranh thứ hai vẽ Mozart cùng với cô em gái của ông trong trang phục rất tao nhã của Anh. Đây là bộ trang phục bố nhạc sỹ đã từng có lần đề cập trong những bức thư khác, trong đó ông cho biết lũ trẻ đã thích thú như thế nào khi nhìn thấy nó. Ông Leopold đã mua bộ quần áo này trong chuyến lưu diễn của họ tới London những năm 1760, thời điểm nhạc sỹ thần đồng Mozart đã làm tất thảy khán giả phải ồ lên thán phục, trong đó có cả đức vua George III và nữ hoàng Charlotte.

 

 

Dưới đây là những nhân vật nổi tiếng chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết được diện mạo của họ nhưng liệu có ai dám chắc chắn về điều đó.

 

Hoàng đế Tần Thuỷ Hoàng của Trung Quốc: Vị hoàng đế có tới cả một đội quân bằng đất nung để bảo vệ ở thế giới bên kia nhưng cũng không có bất cứ một bức chân dung nào của chính mình.

 

Hoàng hậu Anh Catherine Howard: Các bức tiểu hoạ chỉ là những hình ảnh về người vợ thứ 5 của đức vua Henry VIII nhưng chỉ trong tháng này (tháng 3/2008) người ta mới xác minh được một bức của bà.

 

Nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập: Vốn được truyền tụng với nhiều giai thoại về vẻ đẹp quyến rũ mê hồn và được miêu tả trên đá ở Bảo tàng Anh nhưng cho tới nay chưa có bức chân dung nào có thể tin cậy là của bà.

 

Đại văn hào William Shakespeare: Có tới một nửa bức hoạ được cho là chân dung trung thực về nhà văn này nhưng tất cả vẫn là tâm điểm của những cuộc tranh cãi.

 

Dương Kim Thoa

Theo TOL