Tiết lộ vụ bắt cóc tai tiếng nhất lịch sử Hàn Quốc

(Dân trí) - Cơ quan tình báo Hàn Quốc ngày 24/10 đã thú nhận từng bắt cóc lãnh đạo đối lập Kim Dae-jung, người sau này trở thành tổng thống Hàn Quốc và được trao giải Nobel Hoà bình. Đây được coi là vụ bắt cóc tai tiếng nhất trong lịch sử nước này.

Sự việc diễn ra năm 1973 tại Tokyo. 2 năm sau khi thua sát nút trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1971 trước đối thủ Park Chung-hee, ông Kim đã bị các mật vụ Hàn Quốc thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương Triều Tiên (KCIA) nay đổi tên thàn Cục tình báo quốc gia (NIS), bắt cóc tại một khách sạn ở Tokyo.

Ông Kim sau đó đã bị bịt mắt và giải tới Osaka, nơi một nhóm các mật vụ đã trói ông vào một chiếc thuyền. Vài ngày sau khi tiến hành vụ bắt cóc, KCIA đã định vứt ông Kim xuống biển. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị cản trở do có sự can thiệp kịp thời của chính phủ Mỹ.

Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và các quan chức Nhật Bản đã biết được âm mưu trên. Phía Mỹ đã cho máy bay đi tìm kiếm con tàu và phá vỡ âm mưu của KCIA.

Đây cũng chính là kết quả một điều tra do Uỷ ban đi tìm sự thật NIS tiến hành và được thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun.

Uỷ ban NIS được thành lập năm 2004 như một nỗ lực của chính phủ nhằm đưa ra ánh sáng những nghi ngờ từng tồn tại nhiều năm qua liên quan tới cơ quan tình báo KCIA.

Một báo cáo của NIS viết: “Uỷ ban đã xác nhận rằng tổ chức tiền thân của NIS là KCIA đã tiến hành vụ bắt cóc tại Nhật Bản và rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra”.

Cũng theo báo cáo của NIS, có những bằng chứng cho thấy Tổng thống Park Chung-hee có thể chính là người đã phê chuẩn kế hoạch bắt cóc đối thủ chính trị Kim Dae-jung.

Hiện chưa rõ vai trò của Mỹ trong việc giải cứu cho ông Kim. Nhưng cựu đại sứ Mỹ Donald Gregg, người từng là nhân viên tình báo tại Seoul vào thời điểm đó, đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn năm 1998 rằng đại sứ Mỹ khi đó đã tới thăm ông Park và yêu cầu trả tự do cho ông Kim.

Vụ bắt cóc ông Kim cũng phần nào ảnh hưởng tới quan hệ Hàn Quốc và Nhật Bản. Chính phủ của Tổng thống Park đã phủ nhận liên quan tới vụ việc nhưng sau đó đã cử thủ tướng nước này kèm theo một bức thư bày tỏ sự hối tiếc của ông Park tới Thủ tướng Nhật Bản Kakuei Tanaka và vụ việc cũng chính thức khép lại.

Ông Kim Dae-jung đắc cử tổng thống Hàn Quốc năm 1997 và giành giải Nobel Hòa bình năm 2000 vì những nỗ lực trong việc dàn xếp một hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên. Hội nghị này đã giúp quan hệ song phương giữa hai đối thủ thời Chiến tranh Lạnh được cải thiện.

VTH

Theo AP, Reuters