1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ mẫu UAV Nga hạ gục xe tăng Abrams đầu tiên ở Ukraine

Quốc Đạt

(Dân trí) - Mẫu UAV giúp lực lượng quân đội Nga hạ gục chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên trên chiến trường Ukraine là chiếc máy bay không người lái tự sát góc nhìn thứ nhất có tên "Piranha", theo TASS.

Tiết lộ mẫu UAV Nga hạ gục xe tăng Abrams đầu tiên ở Ukraine - 1

Mẫu UAV góc nhìn thứ nhất Piranha (Ảnh: SKB Piranha).

"Tôi nhận được thông tin này từ một khách hàng đã liên lạc với chỉ huy tiểu đoàn bắn trúng chiếc xe tăng. Anh ta nói rằng đó là chiếc Piranha của chúng tôi. Sau đó, thông tin này xuất hiện trên các bản tin và các kênh Telegram chiếu cảnh chiếc Abrams bốc cháy", TASS ngày 28/2 dẫn lời đại diện đơn vị thiết kế Piranha ở thành phố Ulyanovsk, Nga.

Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng nước này đã lần đầu tiên phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ chế tạo và cung cấp cho Ukraine ở khu vực gần Avdiivka, thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine.

Địa điểm cụ thể được cho là gần làng Berdychi, nằm về phía tây bắc của Avdiivka, nơi từng là thành trì của Ukraine ở Donbas nhưng đã rơi vào tay quân đội Nga hồi đầu tháng này.

Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc Abrams được cho là đã trúng đòn từ UAV tự sát và ít nhất là một quả đạn từ súng phóng lựu chống tăng. Video cho thấy kho chứa đạn của chiếc xe tăng bốc cháy dữ dội.

Mỹ đã cam kết cung cấp lô 31 xe tăng M1 Abrams cho Kiev vào tháng 1/2022, trước thềm cuộc phản công chưa được như kỳ vọng của Ukraine.

Tuy nhiên, phải tới cuối năm 2022, Ukraine mới nhận đủ số xe tăng M1. Lực lượng Ukraine cũng mới đưa chúng vào tham chiến trong vài ngày qua, trong bối cảnh Kiev đang nỗ lực ổn định tiền tuyến sau khi để mất Avdiivka, theo RT.

Tiết lộ mẫu UAV Nga hạ gục xe tăng Abrams đầu tiên ở Ukraine - 2

Hình ảnh được cho là chiếc xe tăng Abram của Ukraine đầu tiên bị lực lượng Nga phá hủy trên chiến trường (Ảnh: X).

Nguồn tin của TASS cho biết, lực lượng Nga cũng từng sử dụng UAV Piranha để tấn công các loại xe bọc thép khác, cũng như hầm trú ẩn và công sự của Ukraine. Theo người này, Piranha khác với các mẫu UAV ở tần số hoạt động đặc trưng.

"Không ai có bộ phát video ở tần số này. Trong các cuộc thử nghiệm tác chiến điện tử, nó chứng tỏ là mẫu máy bay không người lái duy nhất không thể bị chế ngự", nguồn tin này nói với TASS.

Theo TASS