1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ "giá" của Nữ hoàng Anh thời khủng hoảng

(Dân trí) - Giống như hàng triệu thần dân của mình, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đang phải “thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm chi tiêu, ngừng các cuộc tu sửa khi nguồn ngân sách hoàng gia trở nên eo hẹp do cuộc khủng hoảng ngân sách của Anh.

Tiết lộ "giá" của Nữ hoàng Anh thời khủng hoảng - 1
Nữ hoàng Anh Elizabeth II cũng đang phải "thắt lưng buộc bụng" như bao thần dân khác.

 

Theo số liệu kế toán được Cung điện Buckingham đưa ra vào ngày hôm qua, tổng số tiền công hỗ trợ cho hoàng gia trong năm qua (tính đến 31/3) là 38,2 triệu bảng Anh (57,8 triệu USD), tương đương với chỉ 94 cent (chưa đầy 1 USD) một người/năm. Con số tổng này ít hơn hơn 3 triệu bảng vào năm 2008-2009.

 

Các ngành công ở Anh hiện đang phải đối mặt với việc cắt giảm chi tiêu khi chính phủ cố gắng loại bỏ khoản thâm thủng kỷ lục và Alan Reid, người quản lý tài chính của hoàng gia Anh, cho biết hoàng gia “rất thấu hiểu tình hình kinh tế khó khăn hiện nay” và sẽ cắt giảm chi tiêu cũng như hủy bỏ việc tu sửa các cung điện, dinh thự hoàng gia khác.

 

Nữ hoàng 84 tuổi của nước Anh nhận 7,9 triệu bảng (12,3 triệu USD) tiền công quỹ mỗi năm để trả lương cho các nhân viên và các chi phí khác. Số tiền này vẫn không đổi trong suốt 20 năm qua. Bảng kê kế toán cũng cho thấy một khoản rút thêm 6,5 triệu bảng (9,9 triệu USD) từ một quỹ dự trữ được xây dựng suốt nhiều năm qua bằng tiền tiết kiệm từ khoản ngân sách quy định của bà.

 

Nếu Nữ hoàng tiếp tục sử dụng tiền từ khoản dự trữ này với tốc độ như hiện nay, quỹ sẽ bị cạn kiệt vào năm 2012, năm mà Nữ hoàng sẽ kỷ niệm 60 năm tại vị.

 

Nữ hoàng dự kiến định yêu cầu tăng khoản chi cơ bản cho bà vào năm nay, nhưng chính phủ Anh, hiện đang cắt giảm lớn đối với phúc lợi xã hội, cũng như các chương trình chi tiêu khác, đã ra lệnh “đóng băng” khoản tiền này cho tới ít nhất là năm tới.

 

Số liệu thống kê cũng cho thấy chính phủ chi hơn 15 triệu bảng (23,4 triệu USD) cho việc giữ gìn các tòa nhà, dinh thự hoàng gia, trong đó có Cung điện Buckingham và Lâu đài Windsor. Ngoài ra, chính phủ cũng chi gần 4 triệu bảng (6,2 triệu USD) cho các chuyến công du của Nữ hoàng. Cả hai khoản này đã là giảm so với năm trước đó.

 

Reid cũng cho biết, Hoàng gia Anh sẽ cắt giảm ngân sách cho các dịch vụ bất động sản xuống nửa triệu bảng. “Hiện tại, Hoàng gia đang tiếp tục tận dụng các cơ hội để giảm chi phí, sinh lợi nhuận từ các khu bất động sản, trong đó có việc cho thuê và các chi phí quản lý”.

 

Tin tức cắt giảm chi phí hoàng gia đã không làm hài lòng nhóm Cộng hòa chống hoàng gia. Họ đã tổ chức một cuộc biểu tình ở bên ngoài Cung điện Buckingham hôm thứ hai vừa qua.

 

Người đứng của nhóm cho biết Hoàng gia Anh là cơ quan tiêu tốn nhiều tiền của nhất châu Âu và “vẫn đang tiếp tục lãng phí nhiều triệu bảng Anh của người đóng thuế khi các dịch vụ cần kíp khác đang bị đe dọa”.

 

Phan Anh

Theo AP