1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ ảnh cô gái bị bắt cóc làm “nô lệ tình dục” 18 năm

(Dân trí) - Tạp chí People vừa tiết lộ trên trang nhất bức ảnh rạng ngời của Jaycee Dugard, 29 tuổi, từng bị bắt cóc và giam cầm làm “nô lệ tình dục” suốt 18 năm tại Mỹ. Đây là bức ảnh đầu tiên của cô kể từ khi vụ việc được phát hiện.

 
Tiết lộ ảnh cô gái bị bắt cóc làm “nô lệ tình dục” 18 năm - 1
Ảnh của Dugard hiện tại trên trang bìa mới nhất của People.

People dẫn lời của Dugard cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi được đoàn tụ với gia đình”.

 

Dugard đã bị Phillip Garrido bắt cóc năm cô 11 tuổi và phải sống 18 năm trong các căn lều ở sau nhà của kẻ bắt cóc. Ngoài ra cô còn có hai con gái với kẻ bắt cóc mình, Angel, 15 tuổi, và Starlit, 11 tuổi.

 

Hiện Dugard đang sống với mẹ, Terry Probyn, 50 tuổi và hai con gái của mình. Cô bắt đầu bình phục dần và hoà nhập với cuộc sống hiện tại, nhưng rất chậm. Được biết cô cưỡi ngựa, nấu ăn và đang nghĩ về việc hợp tác viết một cuốn sách.

 

“Họ sống một cuộc sống hết sức bình thường, suy xét lại mọi chuyện”, mẹ kế của bà Terry, Joan Curry, cho hay.
 

Bức ảnh công bố trên People được một nhiếp ảnh gia riêng của Dugard chụp. Hiện tên của nhiếp ảnh gia này không được tiết lộ. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “Today Show” của Matt Lauer, Larry Hackett, người phụ trách điều hành tạp chí People cho hay: “Chúng tôi đã mua các bức ảnh từ trước…Tôi không muốn nói chi tiết”. Ngoài ra Hackett cho hay Dugard và mẹ cô đã quyết định cho People công bố bức ảnh nhằm cho công chúng biết rõ hơn những “bí ẩn” xung quanh câu chuyện Dugard bị bắt cóc cũng như được cứu khỏi bàn tay kẻ bắt cóc như thế nào.

 

Garrido đã bắt Dugard khi cô đang đợi xe buýt để tới trường ở gần nhà mình ở South Lake Tahoe, California vào ngày 10/6/1991. Khi đó cô mới 11 tuổi. Dugard và các con được “giải phóng” vào ngày 26/8 vừa qua, sau khi một nhân viên của Đại học California tại Berkeley bày tỏ lo ngại cho sự an toàn của họ với một cảnh sát của trường. Lo ngại xuất phát từ sau khi Garrido và 2 con của Dugard tới văn phòng của bà để yêu cầu về việc tổ chức một sự kiện tôn giáo tại khuôn viên của trường.

 

Sau đó, cảnh sát trường Đại học California đã kiểm tra hồ sơ về Garrido và rất bất ngờ khi biết Garrido đã từng bị bắt vì tội hãm hiếp. Tiếp theo, cảnh sát trường liên lạc với cảnh sát tuần tra và Garido đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát. Cuối ngày hôm đó, Phillip Garrido và vợ Nancy đã tới gặp cảnh sát cùng với Dugard và các con cô. Khi tách riêng họ ra để thẩm vấn, danh tính thật của Dugard mới được các nhà chức trách phát hiện.

 

Jaycee Dugard và các con cô được đoàn tụ với gia đình cô vào ngày hôm sau, sau 18 năm xa cách. Trong khi đó Phillip và  Nancy Garrido bị bắt giam và hiện vẫn đang ngồi tù với những cáo buộc bắt cóc và hàng hàng loạt cáo buộc khác. Ngoài ra, Phillip Garrido còn đang bị điều tra liên quan đến hàng loạt vụ giết người chưa có lời giải đáp trong vùng.

Phan Anh

Theo People, AP