1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thụy Sĩ: Hai tàu hỏa đấu đầu, 36 người thương vong

(Dân trí) - Một lái tàu đã thiệt mạng và ít nhất 35 người khác bị thương khi hai đoàn tàu đấu đầu nhau ở miền tây Thụy Sĩ hôm qua.

Đầu máy của 2 đoàn tàu nằm chèn lên nhau tại hiện trường.

Đầu máy của 2 đoàn tàu nằm chèn lên nhau tại hiện trường.
Vụ tai nạn xảy ra tại Granges-pres-Marnand thuộc bang Vaud, cách thủ đô Bern khoảng 50km về phía tây nam. Hai đoàn tàu đã đâm nhau trực diện trong vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ tối giờ địa phương.
 
Một đoàn tàu khởi hành từ Lausanne, cách hiện trường 38km về phía nam, trong khi đoàn tàu còn lại đi từ cùng thành phố lên phía bắc.

Tài xế của một trong 2 đoàn tàu đã thiệt mạng trong vụ tai nạn và thi thể của ông này được tìm thấy từ đống đổ nát vào sáng sớm nay.

Đầu máy của 2 đoàn tàu bị mắc phải nhau. Các nhân viên cứu hộ đã tách 2 đầu máy và tìm thấy thi thể của một tài xế. Tài xế còn lại nằm trong số những người bị thương.

Trong số 35 người bị thương có 5 người bị thương nặng, được chuyển tới bệnh viện bằng trực thăng hoặc xe cứu thương. Những người khác được điều trị tại hiện trường.

Theo cảnh sát địa phương, tổng cộng 46 hành khách đã có mặt trên 2 đoàn tàu vào thời điểm xảy ra tai nạn, tất cả đều là người Thụy Sĩ.

Các nhân viên điều tra đã có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn.

Hệ thống đường sắt của Thụy Sĩ được xem là một trong những hệ thống tốt nhất và an toàn nhất trên thế giới.

Đây là tai nạn đường sắt nghiêm trọng thứ 2 tại châu Âu chỉ trong 1 tuần qua.

Trước đó, hôm 24/7, một đoàn tàu chở khách đã bị trật bánh ở tây bắc Tây Ban Nha, làm 79 người chết và khoảng 130 người bị thương.
 
Xem video:
 

An Bình
Theo BBC