1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thụy Điển muốn châu Á giúp phát triển chiến đấu cơ tàng hình

(Dân trí) - Để cạnh tranh với các loại chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Trung Quốc và Nhật Bản, tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ Thụy Điển Saab đã tìm kiếm sự trợ giúp của Phần Lan, Hàn Quốc và Đài Loan để phát triển chiến đấu cơ tàng hình mới nhất, FS-2020.

Đồ họa mô phỏng FS-2020.

Đồ họa mô phỏng FS-2020.

Được thiết kế như một phiên bản tàng hình của dòng máy bay chiến đấu đa năng JAS 39 Gripen của Thụy Điển, FS-2020 được hãng Saab khởi động vào năm 2005. Trong khi các cường quốc châu Âu khác như Pháp và Đức đầu tư hầu hết các nguồn lực vào việc phát triển máy bay không người lái, FS-2020 hiện là dự án máy bay chiến đấu tàng hình duy nhất trong khu vực.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc mới đây đưa tin, Saab đã bắt đầu tìm kiếm sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ các quốc gia khác nhau trên khắp thế giới, trong đó có Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan, cho các dự án của tập đoàn này sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Các nguồn tin trong cuộc cho hay FS-2020 sẽ tốn ít chi phí để sản xuất hơn F-35, dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ do hãng Lockheed Martin chế tạo. FS-2020 cũng từng được cho là đã tham gia quá trình chào hàng để trở thành máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của không quân Đài Loan, Thời báo Hoàn cầu cho biết.

Tuy nhiên, theo một tạp chí quốc phòng được Đài Lan xuất bản hồi tháng 3 năm nay, Đài Bắc sẽ không mua FS-2020, và thay vào đó sẽ thiết kế máy bay tàng hình của riêng mình dựa trên thiết kế của các chiến đấu cơ F-22 và F-35 do Mỹ cung cấp.

Các nguồn tin trong cuộc cho biết thêm, do chính phủ Thụy Điển có thể phải chịu sức ép từ Bắc Kinh, Mỹ vẫn là lựa chọn hợp lý do nhất cho Đài Loan nhằm tìm kiếm các hệ thống vũ khí tiên tiến.

An Bình
Theo Wantchinatimes