1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thượng viện Mỹ bác dự luật xây đường ống dẫn dầu Keystone XL

(Dân trí) - Đêm qua theo giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã bác dự luật xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL nối Mỹ với Canada, động thái đi ngược lại quyết định trước đó của Hạ viện nhưng lại phù hợp với nguyện vọng của Nhà Trắng.

Kết quả bầu cử tại Thượng viện về việc
 Kết quả bầu cử tại Thượng viện về việc  bác dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL

Quyết định trên được thông qua với tỷ lệ phiếu sít sao tại Thượng viện, nơi đảng Dân chủ cầm quyền của Tổng thống Barack Obama đang chiếm ưu thế nhưng sẽ sớm được chuyển giao quyền kiểm soát sang cho đảng Cộng hòa từ ngày 3/1 năm tới.

Theo thông tin tại chỗ, dự luật xây dựng Keystone XL chỉ nhận được 59 phiếu ủng hộ tại Thượng viện so với 41 phiếu phản đối. Trong số những nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ dự luật có 45 nghị sĩ đảng Dân chủ và 14 nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Dự án Keystone XL do tập đoàn TransCanada làm chủ đầu tư với tổng số chi phí xây dựng ước tính lên tới 8 tỷ USD. Nếu được xây dựng, tuyến đường ống này sẽ vận chuyển dầu thô từ Canada đi xuyên nước Mỹ tới tận các nhà máy lọc dầu ở các bang miền Nam.

Phe Cộng hòa cho rằng việc xây dựng đường ống sẽ giúp tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới cho người dân Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Obama kiên quyết phản đối dự án này với lý do sẽ làm ảnh hưởng đến giá dầu trong nước.
 
Màu đỏ tượng trưng cho hệ thống đường ống hiện thời, màu xanh là đường ống đề xuất.
Màu đỏ tượng trưng cho hệ thống đường ống hiện thời, màu xanh là đường ống đề xuất.

Ngoài ra, Keystone cũng vấp phải phản ứng dữ dội từ các nhà môi trường vì lo ngại Keystone sẽ phá hủy nhiều khu vực sinh thái nơi nó sẽ đi qua.

Trước đó, Tổng thống Obama nhiều lần khẳng định sẽ dùng quyền hành pháp để bác bỏ dự luật nếu được thông qua tại Thượng viện.

Tuy nhiên, chính quyền Obama cũng “mở đường” cho một thỏa hiệp với đảng Cộng hòa, lực lượng sẽ lên nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ khóa mới, trong dự án gây nhiều tranh cãi này khi quyết định sẽ cho phép tập đoàn  TransCanada nộp đơn xin cấp phép lại sau khi điều chỉnh vị trí xây dựng đường ống tránh xa các khu vực nhạy cảm về môi trường ở Nebraska.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này đã đề nghị Tổng thống Obama từ chối cấp phép cho Keystone XL với lý do “không phục vụ lợi ích quốc gia". Sau thông tin này, giá cổ phiếu của TransCanada trên thị trường chứng khoán Toronto giảm 3,81%, xuống 40,12 USD.

Nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết Tổng thống Obama đã gọi điện thông báo cho Thủ tướng Stephen Harper về việc từ chối cấp giấy phép cho dự án hiện nay. Ông chủ Nhà Trắng cho biết việc từ chối dựa trên cơ sở dự án chưa mang tính thuyết phục và chính quyền Mỹ chỉ đồng ý cho TransCanada đăng ký xin cấp phép lại.

Một nguồn tin từ Bloomberg cho biết ông Harper đã trả lời Tổng thống Obama rằng Canasa sẽ tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu năng lượng nếu Mỹ bác bỏ dự án Keystone XL.

Vũ Anh
Tổng hợp