1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thực hư việc Mỹ trả Triều Tiên 2 triệu USD viện phí cho sinh viên Warmbier

(Dân trí) - Mỹ đã ký vào một văn bản đồng ý trả Triều Tiên 2 triệu USD chi phí chăm sóc nam sinh Otto Warmbier khi đưa nam sinh này về nước, nhưng chưa từng trả khoản đó, Reuters dẫn lời Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết.

Thực hư việc Mỹ trả Triều Tiên 2 triệu USD viện phí cho sinh viên Warmbier - 1
Nam sinh Otto Warmbier bị bắt ở Triều Tiên tháng 1/2016. (Ảnh: Reuters)


Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã lên tiếng xác nhận việc Triều Tiên đề nghị Mỹ phải trả 2 triệu USD tiền “viện phí” cho Otto Warmbier trước khi giới chức Mỹ đưa nam sinh này trở về nước hôm 13/6/2017 sau hơn 1 năm bị giam giữ ở Triều Tiên.

Khi được hỏi liệu có phải đặc phái viên Mỹ Joseph Yun đã ký vào văn bản đồng ý chi trả 2 triệu USD cho Triều Tiên trước khi đưa Warmbier trở về nước hay không, ông Bolton cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình “Fox News Sunday” ngày 28/4 rằng: “Đúng thế”.

Tuy nhiên, quan chức Nhà Trắng này cũng khẳng định, đến nay Mỹ vẫn không thanh toán khoản tiền đó theo đề nghị của Triều Tiên. “Theo tìm hiểu của tôi những ngày qua, không có ai chi trả khoản đó. Điều đó rất rõ ràng”, ông Bolton cho biết.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Washington Post hồi tuần trước dẫn các nguồn thạo tin nói rằng, trước khi phóng thích nam sinh Mỹ Otto Warmbier về nước năm 2017, Triều Tiên đã gửi cho phía Mỹ một biên lai 2 triệu USD chi phí chăm sóc nam sinh trong thời gian bị bắt giữ ở Triều Tiên vì lấy trộm một khẩu hiệu tuyên truyền. Nguồn tin nói rằng, Đại sứ Mỹ Joseph Yun đã ký vào văn bản này sau khi nhận được quyết định duyệt chi của Tổng thống Donald Trump.

Về phần mình, Tổng thống Trump hôm 26/4 khẳng định không chi trả cho Triều Tiên bất cứ khoản tiền nào liên quan đến nam sinh Warmbier. “Không khoản tiền nào được trả cho Triều Tiên về vụ Otto Warmbier, không có 2 triệu USD, không có bất kỳ thứ gì khác”, Tổng thống Trump bình luận trên Twitter.

Tại một hội thảo hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Trump cũng bác bỏ thông tin trả tiền chuộc để Triều Tiên phóng thích các con tin người Mỹ. “Tôi đã đưa các con tin của chúng ta trở về. Tôi chưa bao giờ phải trả họ (Triều Tiên) bất cứ thứ gì”.

Warmbier, 22 tuổi,vốn là sinh viên Đại học Virginia (Mỹ). Nam sinh này bị bắt giữ và lĩnh án tù khổ sai ở Triều Tiên hồi tháng 1/2016 khi tới đây du lịch. Truyền thông Triều Tiên nói rằng, Warmbier bị kết án 15 năm tù lao động khổ sai vì lấy trộm một khẩu hiệu tuyên truyền tại khách sạn mà nam sinh này nghỉ ở Bình Nhưỡng. Nam sinh này tử vong chỉ khoảng 1 tuần sau khi được Triều Tiên phóng thích hồi tháng 6/2017 trong tình trạng hôn mê sâu.

Minh Phương
Theo Reuters