1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ tướng Úc để ngỏ khả năng mở rộng vùng tìm MH370

(Dân trí) - Thủ tướng Úc Tony Abbott ngày 8/3 cho biết cuộc tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370 có thể mở rộng ra khỏi khu vực ưu tiên hiện nay nếu không đạt được kết quả. Dù vậy ông lạc quan sẽ sớm tìm thấy máy bay.

Thủ tướng Úc Tony Abbott (Ảnh: AFP)
Thủ tướng Úc Tony Abbott (Ảnh: AFP)

Chuyến bay MH370 bị mất tích hôm 8/3 năm ngoái, khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Kể từ đó đến nay, một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã diễn ra cả trên mặt nước và dưới đáy biển nhưng chưa đem lại kết quả.

Ông Abbott cho biết giới chức Úc, những người đang chủ trì cuộc tìm kiếm, có ý định mở rộng vùng tìm kiếm ưu tiên rộng 60.000 km vuông hiện tại “miễn là còn có những manh mối hợp lý”, trong trường hợp không tìm thấy manh mối nào khi 40% diện tích còn lại được rà soát hết vào tháng 5 tới.

Vị thủ tướng Úc dường như muốn đảo ngược lại những nhận xét ông từng đưa ra hôm thứ Năm, khi khẳng định sẽ xem xét dừng tìm kiếm. Sau tuyên bố này, đại diện các gia đình nạn nhân đã ra thông cáo yêu cầu phải tiếp tục chiến dịch. 

“Chúng tôi lạc quan một cách có cơ sở vào thành công của chiến dịch, nhưng nếu chúng tôi không thành công với cuộc tìm kiếm này, có một đợt tìm kiếm khác mà chúng tôi dự định tiến hành bởi chúng tôi nợ gia đình các nạn nhân điều này. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì hợp lý có thể để giải mã bí ẩn này””, ông Abbott tuyên bố.

“Cuộc tìm kiếm hiện tại tập trung vào khu vực 60.000 km vuông. Nếu nó không thành công, chúng tôi dự định tìm thêm 60.000 km vuông nữa, và như tôi nói, chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý vào việc tìm thấy chiếc máy bay”.

Bình luận trên được đưa ra cùng lúc với khẳng định của Bộ trưởng giao thông Malaysia Liow Tiong rằng cuộc truy tìm sẽ “quay trở lại bản vẽ”, nếu chiến dịch hiện tại không thành công.

Không có manh mối mới

Trong một bản báo cáo sơ bộ về chiến dịch tìm kiếm được giới chức Malaysia công bố cho thấy không có manh mỗi nào về chiếc Boeing 777, dù rất nhiều dữ liệu kỹ thuật như lịch sử bảo dưỡng, thông tin về phi hành đoàn và nhiều radar kỹ thuật và quân sự đã theo dấu chiếc máy bay.

Chi tiết duy nhất đáng chú ý là bộ pin trên các hộp đen đã cạn kiệt, điều có thể lý giải vì sao các lực lượng tìm kiếm có ít cơ hội tìm thấy chiếc máy bay.

Trong khi đó thông tin được mong chờ nhất về vị trí của máy bay, hay liệu nó đi đã đâu và điều gì đã xảy ra.

Thanh Tùng
Tổng hợp