1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Thái Lan: Thủ đô Bangkok có thể bị chìm trong lũ

(Dân trí) - Các đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ qua ở Thái Lan đã ở “mức báo động” và có thể nhận chìm thủ đô Bangkok - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm qua lên tiếng cảnh báo và gọi đây là “một khủng hoảng nguy hiểm”.

 
Thủ tướng Thái Lan: Thủ đô Bangkok có thể bị chìm trong lũ - 1
Nhiều nơi của Bangkok ngập trong nước lũ nhiều ngày nay.

“Lũ sẽ tác động trực tiếp đến Bangkok. Chúng tôi thừa nhận rằng đợt lũ lần này nghiêm trọng hơn nhiều các đợt lũ trước đây”, bà Yingluck tuyên bố trên truyền hình. “Tình hình lũ lụt hiện nay bị xem là một khủng hoảng nguy hiểm”.

“Từ hai tháng qua, Thái Lan đã hứng chịu những đợt mưa to lớn bất thường khiến nước sông dâng cao ồ ạt. Lũ đã cướp đi mạng sống của 252 người và buộc hàng triệu người ở 59 trong số 77 tỉnh của Thái Lan phải sơ tán”.

Nhiều nhà cửa, đường xá và hãng xưởng phía bắc Bangkok đã ngập chìm trong nước. Điều nguy hiểm là có thêm nhiều trận bão được dự báo sẽ tràn đến thành phố nà trong vài ngày tới.

Đã vậy, dân cư tại các khu vực này lại phớt lờ khuyến cáo phải di tản của chính phủ, bất chấp nước dâng lên.

Đến giữa tháng 10 năm nay sẽ là cơn thử thách to lớn cho Bangkok, khi nước lũ kéo về cộng với nước triều dâng cao khiến nước khó lòng rút ra biển.

Thị Trưởng Bangkok Paribatra đã báo động là “nước của tất cả các con kênh của Bangkok đã lên cao cực điểm”. Chính phủ đã cho cấp tốc xây dựng tường hào chống lũ dọc theo bờ song và kênh rạch ở phía bắc Bangkok.

Trà Giang
Theo AFP, Bloomberg