1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đăng ảnh cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(Dân trí) - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm nay 28/4 đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân bức ảnh chụp "tự sướng" cùng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi hai nhà lãnh đạo cùng tham dự Diễn đàn Hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ hai ở Bắc Kinh trong tuần này.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đăng ảnh cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - 1

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh bên lề Diễn đàn Hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ hai tại Bắc Kinh. (Ảnh: Facebook)


Trên tài khoản Facebook chính thức, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đăng tải bức ảnh chụp cùng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kèm dòng bình luận: “Gặp lại Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khi chúng tôi chuẩn bị rời diễn đàn. Trước đó, chúng tôi đã có cuộc hội đàm chính thức, nhưng không phải trước khi cùng chụp ảnh wefie (tự sướng nhóm)".

Bức ảnh ngay lập tức đã nhận được rất nhiều lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận. Nhiều cư dân mạng đã ca ngợi mối quan hệ gần gũi giữa hai nhà lãnh đạo cũng như mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long là hai trong số các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ đến từ 37 quốc gia khác nhau tham dự Diễn đàn Hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ hai diễn ra ở Bắc Kinh - sự kiện khai mạc hôm 26/4.

Chiều 26/4, hội đàm bên lề Diễn đàn Hợp tác quốc tế lần hai Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long đã bày tỏ sự vui mừng về xu hướng mở rộng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore, nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có đầu tư và thương mại, khoa học và công nghệ, Straits Times dẫn thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết. Hai nhà lãnh đạo cũng khuyến khích các doanh nghiệp hai nước khai thác cơ hội đầu tư ở cả Việt Nam và Singapore.

Thủ tướng Lý Hiển Long cũng đã đánh giá cao tiềm năng và thế mạnh phát triển kinh tế của Việt Nam.

Singapore tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 vào Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã bắt đầu đầu tư vào Singapore với hơn 100 dự án, tổng vốn gần 300 triệu USD. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn tăng kim ngạch thương mại song phương trên mức gần 8 tỷ USD hiện nay.

Minh Phương
Theo Straits Times