1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Pháp cùng toàn bộ nội các từ chức

(Dân trí) - Thủ tướng Pháp Edouard Philippe và nội các của ông đã nộp đơn từ chức hôm nay 3/7 và được Tổng thống Emmanuel Macron chấp thuận.

Thủ tướng Pháp cùng toàn bộ nội các từ chức - 1

Thủ tướng Edouard Philippe (Ảnh: Reuters)

Thông báo của Điện Elysee không công bố lý do Thủ tướng Edouard Philippe và nội các của ông từ chức. Thông báo cho biết ông Philippe vẫn sẽ xử lý các công việc của chính phủ cho đến khi nội các mới được thành lập.

Những đồn đoán về sự thay đổi trong nội các Pháp đã được dự đoán từ giữa tháng 6, khi Tổng thống Macron tuyên bố ông muốn “hồi sinh” nhiệm kỳ tổng thống của mình. Động thái này được cho là nhằm gia tăng uy tín của đương kim tổng thống Pháp và giúp ông giành được lá phiếu của cử tri trong nỗ lực tái tranh cử.

Các cố vấn thân cận cho biết khi chỉ còn 21 tháng cho nhiệm kỳ hiện tại, ông Macron muốn vạch ra lộ trình mới cho chính mình.

Trong các cuộc cải tổ nội các chính phủ Pháp, thủ tướng thường nộp đơn từ chức trước khi nội các mới được thành lập, và thủ tướng có thể được bổ nhiệm vào vị trí cũ.

Thành Đạt

Theo AFP