1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Thủ tướng Palestine sẵn sàng từ chức

(Dân trí) – Thủ tướng Palestine Ismail Haniyeh cho biết ông sẵn sàng từ chức và không lãnh đạo chính phủ liên minh để giảm bớt căng thẳng với phong trào Fatah và dỡ bỏ lệnh cấm vận của phương Tây.

Ông Haniyeh, lãnh đạo nhóm Hamas, đưa ra tuyên bố trên sau khi có các buổi hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, thủ lĩnh của phong trào Fatah, về việc thành lập một chính phủ thống nhất.

Thủ tướng hi vọng nội các thống nhất sẽ được thay thế trong vòng 3 tuần tới, kết thúc quá trình đàm phán kéo dài trong nhiều tháng và bạo lực nội bộ ngày càng gia tăng, gây lo ngại có thể bùng phát thành một cuộc nội chiến.

Ông Haniyeh nói: “Nếu phải lựa chọn giữa gỡ bỏ sự cấm vận và lợi ích của bản thân, tôi sẽ quyết định gỡ bỏ sự cấm vận và kết thúc mọi đau thương”.

Phát biểu tại một nhà thờ Hồi giáo ở dải Gaza, ông Haniyeh cho biết: “Các cường quốc phương Tây không muốn tôi có mặt trong chính quyền mới. Họ ra điều kiện, rằng cấm vận sẽ không được dỡ bỏ nếu không thay thủ tướng”.

Mỹ và các nước phương Tây coi Hamas như một tổ chức khủng bố và đã áp dụng các biện pháp trừng phạt với chính phủ Palestine từ khi nhóm Hamas của Thủ tướng Palestine Ismail Haniyeh lên cầm quyền vào tháng 3/2006 vì nhóm này đã từ chối công nhận Israel. Họ cũng kêu gọi Hamas hãy từ bỏ bạo lực và tôn trọng các cam kết đã kí giữa IsraelPalestine.

Mặc dù cả Hamas và Fatah đều tỏ ra lạc quan về chính phủ mới nhưng những khác biệt về mặt chính trị giữa 2 nhóm vẫn còn khá sâu. Hamas khăng khăng không bao giờ tham gia vào một chính phủ công nhận nhà nước Israel. Trong khi đó, ông Hanieyh nhắc đi nhắc lại rằng không có một sự nhượng bộ nào hết.

VTH

Theo Reuter, BBC