1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật coi trọng chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam

(Dân trí) - Thủ tướng Naoto Kan, người mới lên nắm quyền ở Nhật Bản, đã chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên ông có chuyến thăm chính thức, cho thấy ông đặc biệt quan tâm củng cố và phát triển quan hệ với Việt Nam, nước hiện đang làm chủ tịch ASEAN 2010.

 
Dưới đây là phỏng vấn riêng của phóng viên Dân trí với ông Noriyuki Shikata, phó chánh văn phòng Nội các Nhật, về chuyến thăm chính thức Việt Nam diễn ra từ ngày 30-31/10 của ngài Thủ tướng Naoto Kan, về quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.
 
Thủ tướng Nhật coi trọng chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam - 1

Ông Noriyuki Shikata, phó chánh văn phòng Nội các Nhật.

Xin ông cho biết đánh giá của ông về quan hệ giữa Việt Nam - Nhật Bản từ trước tới nay?

Noriyuki Shikata: Việt Nam và Nhật Bản đã là đối tác chiến lược sâu sắc. Chúng ta phát triển quan hệ đối tác này trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn hóa. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy mối quan hệ giữa chúng ta ngày càng thắt chặt hơn và vì vậy mà lần này Thủ tướng Naoto Kan chọn Việt Nam là nước đầu tiên ông có chuyến công du nước ngoài. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao sự đón tiếp trọng thị của chính phủ Việt Nam đối với Thủ tướng Kan tại Hà Nội.

Thủ tướng Naoto Kan mới lên nắm quyền ở Nhật, vì vậy chúng tôi rất quan tâm đến chính sách của ông ở châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Vậy xin ông cho biết chính sách của ngài Thủ tướng là gì?

Đối với Thủ tướng Naoto Kan, Việt nam là nước đầu tiên ông có chuyến thăm chính thức với tư cách là Thủ tướng Nhật Bản. Vì vậy, điều đó thấy rõ tầm quan trọng của Việt Nam trong mối quan hệ với Nhật. Ngoài ra, Ngài Thủ tướng cũng đặt nhiều quan tâm đến việc kết nối Nhật Bản và châu Á ở phương diện phát triển kinh tế. Cụ thể như hôm nay, 29/10, chúng tôi đã thảo luận về hợp tác Nhật Bản - Mê Kông và Nhật Bản - ASEAN. Việt Nam đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc củng cố, phát triến những hợp tác này đặc biệt xét về phương diện kết nối.

Ngoài ra, Việt Nam là một trong những nước nhận viện trợ ODA (Hỗ trợ phát triển chính thức) lớn nhất của Nhật Bản. Bên cạnh đó, nhiều công ty của Nhật Bản cũng rất quan tâm, mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Chúng tôi đã tham gia mô hình được gọi là Hợp tác công tư (PPP), nhằm thúc đẩy các dự án như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân. Và chúng tôi cũng mong muốn đóng góp đối với sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Ở Nhật Bản chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm về những vấn đề ô nhiễm, vấn đề rất nhiêm trọng ở các thành phố lớn. Và chúng tôi rất mong muốn có thể đóng góp để loại bỏ vấn đề ô nhiễm ở các thành phố như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Vậy mục đích của chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nhật Naoto Kan là gì?

Ngài Thủ tướng mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Nhật và Việt Nam trong chuyến thăm lần này và cũng mong muốn thúc đẩy những hợp tác gần đây đối như ASEAN-Mê Kông, ASEAN+3 và Hội nghị Cấp cao Đông Á. Ngài cũng mong muốn tham gia củng cố cấu trúc khu vực, củng cố hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN.

Xin ông cho biết thêm về hợp tác hạt nhân giữa Việt Nam và Nhật?

Giữa Việt Nam và Nhật Bản, chúng tôi đang đàm phán các thỏa thuận hạt nhân, nhằm đáp ứng các vấn đề như đảm bảo an toàn, chuyển giao công nghệ… Đây là hợp tác trên phương diện giữa chính phủ với chính phủ. Cùng lúc, các công ty của Nhật cũng đang xúc tiến để xây dựng hợp tác với các công ty Việt Nam. Đã có một công ty mới được thành lập, Công ty hợp tác hạt nhân quốc tế, nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng cơ bản cho sản xuất và các nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam. Chúng tôi hi vọng rằng công ty mới này sẽ giúp giới thiệu về tiềm lực hạt nhân và sinh thái của Nhật ở Việt Nam.

Xin ngài cho biết kế hoạch hoạch hợp tác khai thác đất hiếm của Nhật với Việt Nam.

Đã có những cuộc tiếp xúc giữa các công ty của Nhật và đối tác Việt Nam. Vì vậy, đã diễn ra cấp thảo luận ở mức tư nhân. Còn chính phủ Nhật hiện có chính sách làm đa dạng hóa nguồn đất hiếm chúng tôi nhập khẩu. Đây là điều chúng tôi cũng mong muốn được hợp tác.

Vậy ông đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa hai nước trong tương lai?

Xét từ xu hướng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, khi hằng năm mối quan hệ của chúng ta ngày càng trở nên sâu sắc hơn và xét về xu hướng hợp tác của chúng ta hiện nay, chúng tôi hi vọng sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa chúng ta. Vì vậy câu trả lời của tôi là tương lai chắc chắn sẽ rất tốt đẹp.

Phan Anh