1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật Bản ủng hộ giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 15/1 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông nhân chuyến thăm chính thức của ông tới Indonesia.

Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe (trái) bắt tay Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong cuộc họp báo ngày 15/1 ở Phủ tổng thống Bogor, Indonesia (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe (trái) bắt tay Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong cuộc họp báo ngày 15/1 ở Phủ tổng thống Bogor, Indonesia (Ảnh: Reuters)

“Về xung đột trên Biển Đông, chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp”, Reuters dẫn lời Thủ tướng Shinzo Abe nói sau cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Phủ tổng thống Bogor hôm 15/1. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng nhấn mạnh vai trò của pháp quyền trong việc tìm ra giải pháp cho các tranh chấp trên Biển Đông.

Cũng trong chuyến thăm chính thức tới Indonesia, Thủ tướng Abe đã cam kết thúc đẩy quan hệ song phương trong lĩnh vực an ninh hàng hải với nước chủ nhà, đồng thời khuyến khích phát triển tại các đảo xa xôi của quốc gia Đông Nam Á, bao gồm quần đảo Natuna ở Biển Đông.

Theo Thủ tướng Abe, hợp tác hàng hải là “ưu tiên cao nhất” giữa Nhật Bản và Indonesia. Hai nước cam kết tăng cường hợp tác hàng hải liên quan đến hoạt động tuần tra của Hải quân Indonsia ở vùng biển xung quanh quần đảo Natuna.

Trên thực tế, Trung Quốc một mặt thừa nhận chủ quyền của Indonesia đối với quần đảo Natuna nhưng mặt khác Bắc Kinh vẫn tuyên bố hai nước có sự chồng lấn về quyền hàng hải cũng như lợi ích ở khu vực này, và đây là vấn đề gây tranh cãi trong quan hệ hai nước suốt thời gian qua. Về phần mình, Jakarta bác bỏ yêu sách trên của Bắc Kinh.

Thủ tướng Abe cũng tuyên bố nước này sẽ cho Indonesia vay khoảng 645 triệu USD để giúp Jakarta xây dựng các công trình bảo vệ bờ biển cũng như triển khai các dự án tưới tiêu. Indonesia cũng đề xuất hợp tác với Nhật Bản trong việc khai thác dầu và khí xung quanh Natuna. Tổng thống Widodo cho biết hai nước sẽ tổ chức cuộc họp giữa hai bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng của hai nước vào cuối năm nay. Ngoài ra, cả hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ trao đổi với tân tổng thống Mỹ Donald Trump về việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Indonesia là điểm dừng chân thứ 3 trong chuyến công du các nước châu Á của Thủ tướng Abe. Trước đó, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã tới thăm Philippines và Australia. Thủ tướng Abe dự kiến sẽ tới Việt Nam vào hôm nay 16/1.

Thành Đạt

Theo Japan Times