1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự hội nghị thượng đỉnh hạt nhân tại Hà Lan

(Dân trí) - Ngày 20/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ ba từ ngày 24-25/3/2014 tại La Hay, Hà Lan, theo lời mời của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời phỏng vấn báo Thế giới & Việt Nam gần đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc cho hay tại hội nghị này, dự kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có một bài phát biểu và một bài thảo luận về chủ đề “Tương lai cơ chế Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân” tại Phiên thảo luận chung. Đây cũng là dịp để Thủ tướng gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực.

Ngoài ra, dự kiến Việt Nam sẽ xem xét tham gia một số sáng kiến về an ninh hạt nhân phù hợp với chủ trương phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình; thể hiện cam kết của ta trong lĩnh vực an ninh hạt nhân; tạo thêm điều kiện cho ta nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về đào tạo, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý vật liệu phóng xạ, cách thức ứng phó với thảm họa, nhất là khi ta đang chuẩn bị xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Ninh Thuận; góp phần tăng cường quan hệ song phương với một số nước.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 26-27/3 tới và Cộng hòa Haiti ngày 28/3 tới.

Hai chuyến thăm chính thức này được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz và Thủ tướng Haiti Laurent Lamothe.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1960, quan hệ hợp tác toàn diện anh em Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên duy trì trao đổi thường xuyên đoàn các cấp thăm lẫn nhau.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, trao đổi kinh tế-thương mại năm 2011 giữa Việt Nam và Cuba đạt 274 triệu USD, năm 2012 đạt 175 triệu USD, 9 tháng đầu năm 2013 đạt 203,7 triệu USD.

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Haiti vào năm 1997. Kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng lên 42 triệu USD vào năm 2013 từ mức 11 triệu USD trong năm 2010, 30 triệu USD trong năm 2011 và 30,9 triệu USD trong năm 2012.

Nam Hằng