Đài phát thanh Nga phát tín hiệu bí ẩn sau khi tên lửa rơi xuống Ba Lan
(Dân trí) - Một đài phát thanh quân sự bí ẩn của Nga đã phát ra loạt tin nhắn mã hóa bí ẩn chỉ vài giờ sau cuộc tấn công lớn của Nga vào Ukraine, trong đó một tên lửa rơi xuống Ba Lan.

Đài phát thanh UVB-76 của Nga còn gọi là "Đài phát thanh Ngày tận thế" (Ảnh: Envato).
Đài phát thanh sóng ngắn thời Chiến tranh Lạnh UVB-76 của Nga, được biết đến với tên gọi "Đài phát thanh Ngày tận thế", đã phát ra 9 mã tín hiệu chưa được giải thích vào hôm 30/7, trong đó có “Motel” (khách sạn ven đường).
Theo kênh Telegram UVB-76 Logs, nơi chuyên theo dõi hoạt động của đài phát thanh này, các thuật ngữ mã hóa khác bao gồm “Doyaropukh”, “Gidzhak”, “Puhokorm” và “Kletchatka”.
Các buổi phát sóng này rất đáng chú ý vì UVB-76 hiếm khi phát ra các chuỗi tin nhắn dồn dập.
Những đợt gia tăng hoạt động đột biến trước đây từng trùng khớp với các thời điểm căng thẳng toàn cầu leo thang.
Các tín hiệu được phát ra chỉ vài giờ sau khi Nga mở đợt tấn công quy mô lớn qua đêm vào Ukraine. Một tên lửa của Nga đã đi vào không phận Ba Lan trước khi lao xuống một cánh đồng ở vùng Lublin phía đông Ba Lan.
Hoạt động trên tần số 4625 kHz, đài phát thanh UVB-76 đã phát ra tiếng vo ve lặp đi lặp lại kể từ ít nhất là năm 1975. Khi các tin nhắn thoại thỉnh thoảng xuất hiện, chúng thường bao gồm các chuỗi ngắn gồm các chữ cái, chữ số và những từ tiếng Nga có vẻ ngẫu nhiên.
Nga chưa bao giờ được xác nhận một cách chính thức mục đích của đài phát thanh này, và các bản phát sóng bí ẩn của nó đã thổi bùng lên suy đoán nhiều thập niên.
Một số chuyên gia tin rằng tín hiệu vốn được cho là xuất phát từ vùng ngoại ô Moscow là một phần của mạng lưới thông tin liên lạc quân sự Nga được thiết kế để duy trì liên lạc với các tình báo/đặc vụ mà không phụ thuộc vào Internet hay hệ thống vệ tinh.
Một giả thuyết đáng sợ khác, vốn khởi nguồn cho biệt danh “Đài phát thanh Ngày tận thế”, là đài phát ra tín hiệu “Bàn tay chết” (Dead Hand), và nếu Nga bị tấn công hạt nhân, tín hiệu của đài sẽ dừng lại và tự động kích hoạt đòn trả đũa.
Tuy nhiên, hiện tại không có bằng chứng nào đằng sau các giả thuyết như vậy, cũng như không có bằng chứng cho thấy bản phát sóng mới đây có liên quan trực tiếp đến cuộc tấn công của Nga vào Ukraine và vụ rơi tên lửa ở Ba Lan.
Theo giới chức Ba Lan, các mảnh vỡ được tìm thấy sau đó cho thấy tên lửa Nga rơi xuống lãnh thổ nước này là loại Kh-101.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz, các chuyên gia Ba Lan, bao gồm các chuyên gia từ quân cảnh, tiếp tục điều tra mảnh vỡ của tên lửa hành trình Kh-101 của Nga được phát hiện sau khi nó rơi xuống lãnh thổ Ba Lan.
Ông Kosiniak-Kamysz cho biết các chuyên gia đã xác định tên lửa này được sản xuất vào quý II năm nay tại một cơ sở nằm gần Moscow.
Theo quan chức Ba Lan, điều này có thể chỉ ra rằng Nga đang sử dụng các vũ khí được sản xuất chỉ một thời gian ngắn trước khi được triển khai trong các cuộc tập kích Ukraine.
Phó Thủ tướng Ba Lan cho biết các phát hiện này ủng hộ các đánh giá rằng kho vũ khí dẫn đường chính xác của Nga đang dần bị cạn kiệt. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine vẫn cần thiết vì điều đó giúp đưa cuộc chiến đến gần hơn với hồi kết và có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của châu Âu.





