1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Anh tái bổ nhiệm một số vị trí chủ chốt trong nội các

(Dân trí) - Ngay sau khi giành thắng lợi ngoạn mục trong cuộc bầu cử Hạ viện cho phép đảng Bảo thủ có thể đơn phương thành lập chính phủ mới, chiều qua (8/5), Thủ tướng Anh David Cameron đã bắt tay xây dựng danh sách nội các.

Bốn gương mặt chính trong nội các Anh tiếp tục được Thủ tướng Cameron giữ lại (Ảnh:
Bốn gương mặt chính trong nội các Anh tiếp tục được Thủ tướng Cameron giữ lại (Ảnh: BBC)

Theo thông tin từ ngôi nhà số 10 phố Downing, không có sự thay đổi nào trong 4 vị trí nội các chủ chốt được Thủ tướng Cameron bổ nhiệm cùng ngày.

Cụ thể, Bộ trưởng Tài chính George Osborne tiếp tục tại vị và được phong thêm chức Thư ký nhà nước thứ nhất, chức danh danh dự cấp cao trong Chính phủ Anh dù không có quyền lực cụ thể.

Bà Theresa May tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Nội vụ.

Đứng đầu Bộ Ngoại giao vẫn là ông Philip Hammond, trong khi ông Michael Fallon tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Ngoài 4 vị trí chủ chốt trên, danh sách nội các mới sẽ được Thủ tướng Cameron hoàn thiện trong thời gian tới.

Trong cuộc tổng tuyển cử hôm 7/5, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Cameron đã giành chiến thắng ngoạn mục khi có tới 331 ghế trong tổng số 650 ghế tại Hạ viện, vượt mức quá bán là 326 ghế để có thể tự thành lập chính phủ mới.

Đây là lần đầu tiên đảng Bảo thủ giành được quá bán tại Hạ viện kể từ năm 1992 và là điều thực sự gây bất ngờ lớn, vì các cuộc thăm dò trước đó đều dự báo đây sẽ là cuộc đua "một chín, một mười" giữa hai chính đảng lớn nhất nước Anh là Bảo thủ và Công đảng.

Cũng theo kết quả, Công đảng của thủ lĩnh Ed Miliband chỉ giành được 232 ghế.

Đảng Dân tộc Scotland (SNP) của nữ thủ lĩnh Nicola Sturgeon được 56 trong tổng số 59 ghế nghị sĩ của xứ Scotland.

Đảng Dân chủ Tự do (Lib Dem) của Phó Thủ tướng Nick Clegg được 8 ghế.

Đảng Độc lập Anh (UKIP) của ông Nigel Farage với chủ trương chống nhập cư và Liên minh châu Âu (EU) chỉ được vỏn vẹn 1 ghế.

Các đảng còn lại được tổng cộng 20 ghế.

Vũ Anh
Theo AFP