1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Anh cải tổ nội các, tuyên bố không từ chức

(Dân trí) - Thủ tướng Anh Gordon Brown đã quyết định cải tổ nội các trong hành động được xem là cơ may cuối cùng nhằm cứu chính phủ đương nhiệm khỏi sụp đổ. Ông tuyên bố sẽ không từ chức.

Thủ tướng Anh cải tổ nội các, tuyên bố không từ chức  - 1

Thủ tướng Anh tuyên bố không từ chức.

Trong cuộc cải tổ nội các lần thứ hai trong vòng 8 tháng này, ông Brown đã thay đổi vị trí những người đứng đầu 10 bộ, nhưng vẫn giữ nguyên các bộ trưởng tài chính, ngoại giao và người đứng đầu bộ thương mại. 

 

“Tôi sẽ không dao động, tôi sẽ không từ bỏ, tôi sẽ tiếp tục công việc của mình và hoàn thành công việc”, ông Brown nói với báo giới sau khi công bố chi tiết nội các mới được cải tổ. 

 

Danh sách này bao gồm những nhân vật thay thế các bộ trưởng đã xin từ chức. Alan Johnson - người thường được nêu tên như ứng cử viên sẽ thay thế vị trí của ông Brown, đã được chỉ định làm Bộ trưởng Nội vụ. Yvette Cooper, Thứ trưởng Tài chính, được chọn là Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí thay Purnell và Bob Ainsworth, hầu như chưa được biết đến, trở thành tân Bộ trưởng Quốc phòng.

 

Bộ trưởng Tài chính Alistair Darling vẫn tại vị, bất chấp những cáo buộc sai phạm chi tiêu với ông này. Ngoại trưởng David Miliband, Bộ trưởng Tư pháp Jack Straw và Bộ trưởng Thương mại Peter Mandelson cũng vẫn ở nguyên vị trí. 

 

Áp lực đã đè nặng thêm lên vai Thủ tướng Gordon Brown khi hôm qua, đã có thêm hai bộ trưởng từ chức - đó là Bộ trưởng Quốc phòng John Hutton và Bộ trưởng Giao thông Geoff Hoon, nâng tổng số bộ trưởng từ chức lên 7 người.

 

Theo báo chí Anh, ông Hutton từ chức "vì lý do gia đình". Ông cũng từ chức nghị sĩ của mình. Sau đó, đến lượt Bộ trưởng Giao thông Geoff Hoon tuyên bố rời khỏi chính phủ Gordon Brown.

 

Trước đó, phải kể đến các đơn xin rút khỏi chức vụ của Bộ trưởng Lao động James Purnell (ngôi sao đang lên của Công Đảng) và Bộ trưởng Nội vụ Jacqui Smith (người phụ nữ đầu tiên giữ chiếc ghế này) vì dính đến vụ tai tiếng công tác phí.

 

Đây là một thách thức rất to lớn đối với ông Brown. Ông quyết định cải tổ nội các trong tình hình này và với cuộc bầu cử địa phương cùng bầu cử Nghị viện châu Âu mà kết quả được dự báo không thuận lợi cho Công Đảng. Trong khi đó, giới bình luận chính trị Anh nhận thấy thủ tướng Gordon Brown khó có thể cầm cự lâu dài và giữ được chiếc ghế của mình. 

 

Hiện nay, theo giới quan sát đang, có một cuộc "nổi dậy" trong Công Đảng. Một số nguồn tin nói có khoảng 75 nghị sĩ trong Công Đảng, tức 1/5 tổng số nghị sĩ của đảng này, sẵn sàng ký kiến nghị đòi ông Brown ra đi. Trước đó, cũng đã có tin đồn ông từ chức, khiến  đồng bảng Anh mất giá trong một thời gian ngắn so với đồng USD.  

 

Nguyễn Viết

Theo AFP, Reuters