1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Thủ tướng Ấn Độ lần đầu thăm Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Kiev, đánh dấu lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ quốc gia Nam Á tới thăm Ukraine trong hơn 20 năm qua.

Thủ tướng Ấn Độ lần đầu thăm Ukraine - 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Ảnh: Reuters).

Ông Modi đã đến Kiev trong chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ tới Ukraine kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập giữa hai nước vào năm 1992, NDTV đưa tin.

Chi tiết về chương trình nghị sự của ông Modi tại Kiev vẫn chưa được tiết lộ. Theo kênh truyền hình Ấn Độ, chuyến thăm sẽ chỉ kéo dài vài giờ.

Ông Modi đã đến thủ đô Ukraine sau khi kết thúc chuyến thăm Ba Lan. Vào hôm 22/8, ông đã gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và người đồng cấp Ba Lan của ông, Donald Tusk, tại Warsaw.

Hai bên đã xây dựng một kế hoạch hợp tác cho vài năm tới khi họ quyết tâm nâng mối quan hệ của họ lên mức đối tác chiến lược.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ trước đó đã thông báo rằng, tại Ukraine, ông Modi dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Họ sẽ thảo luận về các chủ đề chính trị, thương mại, kinh tế, đầu tư, giáo dục và văn hóa của quan hệ song phương, bao gồm cả trao đổi nhân đạo và hỗ trợ. Họ cũng sẽ thảo luận về cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tại một cuộc họp báo ở Warsaw, ông Modi cho biết Ấn Độ sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia thân thiện nào để khôi phục hòa bình và ổn định càng sớm càng tốt. Ông Modi tin rằng mọi xung đột nên được giải quyết thông qua các biện pháp đối thoại.

Ông Modi đã đến thăm Nga vào đầu tháng 7. Trong một cuộc họp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, ông Modi đã kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và cho rằng rất khó để tìm ra giải pháp giải quyết xung đột trên chiến trường.

Khi đó, Tổng thống Ukraine đã chỉ trích cuộc gặp của ông Modi với ông Putin, gọi đó là "đòn giáng vào các nỗ lực hòa bình". Đáp lại, Ấn Độ đã triệu tập đại sứ Ukraine để thảo luận về phát biểu của ông Zelensky.

Ấn Độ tới nay vẫn giữ quan điểm trung lập trong cuộc chiến Nga - Ukraine. New Delhi đã kêu gọi đối thoại và ngoại giao để chấm dứt xung đột.

Mặt khác, Ấn Độ trong hơn 2 năm qua cũng tăng cường mua năng lượng của Nga với giá rẻ, giúp Moscow vượt qua được hàng chục nghìn lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo Tass