1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Thủ lĩnh Hezbollah công bố kết quả vụ bắn hàng trăm rocket vào Israel

Minh Phương

(Dân trí) - Thủ lĩnh Hezbolah khẳng định vụ tấn công đáp trả của lực lượng này vào Israel hôm 25/8 đã thành công, gây sự gián đoạn lớn cho đối phương.

Thủ lĩnh Hezbollah công bố kết quả vụ bắn hàng trăm rocket vào Israel - 1

UAV của Hezbollah bị đánh chặn ở Israel sáng 25/8 (Ảnh: AFP).

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cuối ngày 25/8 cho biết, cuộc tập kích sáng cùng ngày của lực lượng này vào Israel chia làm 2 đợt. Đợt thứ nhất, Hezbollah phóng hơn 320 rocket Katyusha vào 11 cơ sở quân sự khác nhau của Israel để hệ thống phòng không Vòm sắt của nước này bị quá tải. Tiếp đến, Hezbollah phóng hàng chục máy bay không người lái (UAV) vào miền trung Israel.

Ông chỉ ra rằng 2 mục tiêu chính mà UAV nhắm tới là căn cứ Glilot ngay phía bắc Tel Aviv, nơi có đơn vị tình báo tinh nhuệ 8200 của quân đội Israel gần trụ sở Mossad, và một cơ sở quân sự không xác định khác nằm cách 40km về phía bắc Tel Aviv và cách biên giới Li Băng 75km.

"Theo thông tin tình báo của chúng tôi, các UAV đã nhắm trúng đích. Chúng tôi đã đạt được thậm chí vượt mục tiêu đề ra", ông nhấn mạnh và cho biết vụ tấn công đã gây "gián đoạn lớn cho Israel". Tuy vậy ông không nêu cụ thể sự gián đoạn đó và nói thêm rằng Israel cố tình không thừa nhận điều này.

Ông Nasrallah tuyên bố, UAV của Hezbollah đã đến rất gần Tel Aviv, vì Glilot là vùng ngoại ô của thành phố, song khẳng định hoạt động này chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự chứ không phải mục tiêu dân sự.

Trong khi đó, ông bác bỏ thông tin quân đội Israel tấn công phủ đầu các mục tiêu của Hezbollah ở Li Băng. 

Về phía Israel, quân đội nước này cho biết đã đánh chặn phần lớn mục tiêu trong cuộc tấn công của Hezbollah và không có căn cứ quân sự nào bị hư hại. Chỉ một số nhà cửa bị hư hỏng và ít nhất 1 người bị thương do rocket của Hezbollah.

Vụ tấn công của Hezbollah chỉ gây sự gián đoạn nhỏ ở Israel, với việc sân bay Ben Gurion đóng cửa gần 2 tiếng vào hôm 25/8 và hàng chục chuyến bay đến cả Tel Aviv và Beirut phải chuyển hướng, hoãn hoặc hủy.

Giới chức Israel cũng yêu cầu hạn chế các hoạt động tụ tập đông người và hoạt động giáo dục ở Tel Aviv trong phần lớn buổi sáng 25/8, nhưng đã dỡ lệnh này khoảng 1h chiều.

Lý do Hezbollah chưa thực sự đáp trả Israel

Trong bài phát biểu hôm qua, thủ lĩnh Hezbollah cũng giải thích lý do lực lượng này đến nay chưa trả đũa Israael vụ ám sát thủ lĩnh Fuad Shukr hôm 30/7.

Ông nói, việc trì hoãn do động thái huy động quân đội của Israel và Mỹ trong khu vực. Ông lưu ý thêm, việc kéo dài thời gian cũng nhằm mục đích trừng phạt Israel khi nước này luôn trong tình trạng căng thẳng gần 1 tháng qua.

Ngoài ra, Hezbollah đang chờ đợi kết quả của các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra giữa Hamas và Israel. "Nhưng khi Israel tiếp tục bổ sung các điều kiện mới, thì việc trì hoãn thêm cũng không ích gì", ông nhấn mạnh.

Về khía cạnh này, ông khẳng định cuộc tấn công của Hezbollah được tiến hành độc lập với các đồng minh khác.

Ông cho biết sự trả thù của Iran đối với vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran vẫn chưa diễn ra, và có thể mất nhiều tháng để thực hiện.

Theo Times of Israel