1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ lĩnh giáo phái tình dục Thổ Nhĩ Kỳ bị kết án 1.000 năm tù

Minh Phương

(Dân trí) - Adnan Oktar, thủ lĩnh một giáo phái tình dục và cầm đầu một tổ chức tội phạm ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị kết án hơn 1.000 năm tù với hàng loạt tội danh.

Thủ lĩnh giáo phái tình dục Thổ Nhĩ Kỳ bị kết án 1.000 năm tù - 1
Ông Adnan Oktar (Ảnh: AP)

Một tòa án Thổ Nhĩ kỳ đã kết án 1.075 năm tù đối với Adnan Oktar, thủ lĩnh một giáo phái tình dục, do 10 tội danh trong đó có lạm dụng tình dục trẻ em, hiếp dâm, lừa đảo tài chính, gián điệp.

Adnan Oktar, 64 tuổi, bị bắt năm 2018 cùng với hơn 200 nghi phạm khác trong một chiến dịch truy quét tội phạm của cảnh sát thành phố Istanbul. Hai người khác trong tổ chức của Oktar cũng bị kết án lần lượt 211 năm và 186 năm tù. Cũng vào năm 2018, cảnh sát đã phá dỡ biệt thự của Oktar ở Istanbul và tịch thu toàn bộ tài sản của ông này.

Tại một phiên tòa hồi tháng 12/2020, Oktar nói rằng ông ta có gần 1.000 bạn gái. Giải thích về việc hơn 69.000 viên thuốc tránh thai được tìm thấy tại nhà riêng, Oktar khai dùng chúng để điều trị da liễu.

Tuy nhiên, một phụ nữ làm nhân chứng tại tòa cho biết, Oktar nhiều lần lạm dụng tình dục cô và các phụ nữ khác. Một số phụ nữ bị người đàn ông này cưỡng hiếp phải dùng thuốc tránh thai, và bản thân cô cũng là nạn nhân khi ở tuổi 17.

Oktar bắt đầu gây sự chú ý của dư luận vào những năm 1990 khi ông ta là thủ lĩnh một giáo phái liên quan đến nhiều bê bối tình dục. Kênh truyền hình A9 của ông này bắt đầu phát sóng vào năm 2011 đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các lãnh đạo tôn giáo và trở thành mục tiêu trong các chiến dịch truy quét của cảnh sát.