Thủ lĩnh cấp cao của Hamas thiệt mạng
(Dân trí) - Các quan chức Hamas cho biết ông Nizar Rayyan, một lãnh đạo cao cấp của tổ chức này, đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel nhằm vào nhà riêng của ông ở Jabalya, Bắc Dải Gaza.
Đây là lần đầu tiên trong chiến dịch quân sự phát động từ hôm 27/12, Israel nhắm vào một thành viên cao cấp của phe Hamas. Ông Nizar Rayyan là người thường chỉ trích mạnh mẽ Israel và kêu gọi có các cuộc tấn công liều chết chống lại nhà nước Do Thái này. Các nguồn tin Palestine cho biết vụ không kích còn giết chết 4 người khác, kể cả những người trong gia đình ông Rayyan.
Vụ việc xảy ra trong khi bạo lực tiếp tục tại dải Gaza sang ngày thứ sáu, sau khi lời kêu gọi cho một thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn giữa Israel và Palestine thất bại.
Một loạt vụ không kích của Israel đã đánh trúng khu nhà Quốc hội và Bộ Tư pháp ở Gaza. Có tin cho biết một bệnh viện nhi cũng trở thành mục tiêu trong chiến dịch này.
Những vụ oanh kích đã giết chết ít nhất 400 người Palestine và làm gần 2.000 người bị thương. Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 1/4 những người thiệt mạng là dân thường.
Trong khi đó, tên lửa của dân quân Hamas vẫn bắn vào khu Beersheba, vào sâu bên trong lãnh thổ Israel khoảng 40km.
![]() |
Thủ lĩnh Hamas Nizar Rayyan.
Một ngày trước đó, Israel đã bác bỏ kêu gọi ngừng bắn trong vòng 48 giờ để cho phép viện trợ được đưa vào Gaza.
Một dự thảo của Liên Hiệp Quốc do Ai Cập và Libya đưa ra đã thất bại sau khi Mỹ và Anh nói rằng dự thảo này chỉ kêu gọi Israel ngừng các vụ không kích mà không đả động gì tới các vụ tấn công bằng tên lửa của dân quân Hamas nhắm vào Israel. Theo họ, đây chính là nguyên nhân dẫn tới xung đột hiện nay.
Theo Cơ quan viện trợ của Liên Hiệp Quốc, Gaza đang trong tình trạng kiệt quệ và đang trên bờ vực của thảm họa nhân đạo. Lãnh đạo cơ quan này, bà Karen AbuZayd, khẳng định khoảng 20.000 người đã không nhận được lương thực trong hai tuần qua. Bà nói: “Mọi người đang trong tình cảnh tồi tệ. Chúng tôi lần đầu tiên chứng kiến cảnh người dân phải ra các bãi rác để gom nhặt các thứ, rồi người đi xin ăn. Đây là một hiện tượng mới”.
Trong khi đó, phía quân đội Israel cho rằng lương thực và thuốc men vẫn được cho phép vào khu vực này đầy đủ.
Cho dù thất bại của các vòng đàm phán của Liên Hợp Quốc, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được đưa ra nhằm chấm dứt giao tranh.
Nhật Mai
Theo Reuters, BBC