1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ đô Kiev bị tập kích bằng UAV trong đêm

Minh Phương

(Dân trí) - Người dân ở thủ đô Kiev của Ukraine bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng còi báo động và thông báo sơ tán khi thành phố bị tập kích bằng các máy bay không người lái (UAV).

Thủ đô Kiev bị tập kích bằng UAV trong đêm - 1

Một phụ nữ Kiev lặng nhìn quê nhà bị phá hủy sau khi thành phố bị tập kích ngày 29/12 (Ảnh: NYTimes).

Khoảng hơn 2h ngày 30/12, chính quyền Kiev cảnh báo qua ứng dụng Telegram về việc thành phố bị tập kích, đồng thời hối thúc người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.

Thống đốc vùng Kiev, ông Olekskiy Kuleba, cho biết trên Telegram: "Một vụ tấn công UAV đang xảy ra".

Một nhân chứng ở cách thủ đô Kiev khoảng 20km về phía nam cho biết đã nghe thấy một vài tiếng nổ lớn và âm thanh của hệ thống phòng không khai hỏa.

Theo thông tin ban đầu của chính quyền quân sự Kiev, ít nhất 5 UAV loại Shahed đã bay vào không phận Kiev và tất cả đều bị hệ thống phòng không của Ukraine phá hủy. Tuy nhiên, một trong số đó đã pháo kích vào tòa nhà chính quyền ở Holosiiv.

Vụ việc diễn ra chưa đầy một ngày sau khi Ukraine cáo buộc Nga tập kích tên lửa và UAV quy mô lớn vào các mục tiêu hạ tầng của nước này, trong đó có cả thủ đô Kiev. Theo Không quân Ukraine, các UAV cùng với 69 tên lửa hành trình, bao gồm các loại Kh-555, Kh-22 và Kalibr, đã được phóng từ các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, Tu-22M3 và tàu chiến của Nga ở Biển Đen, Biển Caspi. Trong đó, Ukraine đã bắn hạ 54 tên lửa và 11 UAV.

Vụ tập kích khiến khoảng 20 tòa nhà bị hư hại, 10 cơ sở hạ tầng quan trọng khác bị phá hủy.

Hạ tầng năng lượng của Ukraine tiếp tục trở thành mục tiêu tập kích của Nga kể từ đầu tháng 10. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận, hầu hết các khu vực của nước này đều phải chứng kiến cảnh mất điện. Ở những nơi không có điện như thủ đô Kiev, Odessa, Kherson, Lviv và các vùng lân cận, tình hình "đặc biệt khó khăn". Hiện còn hàng triệu người Ukraine đang chịu cảnh mất điện giữa cái rét đóng băng của mùa đông.

Ông cảnh báo, Nga có thể tăng cường tấn công hạ tầng điện của Ukraine trong những ngày cuối cùng của năm 2022, khiến Ukraine chìm trong bóng tối ngay từ đầu năm mới. Mặc dù vậy, ông khẳng định: "Chúng ta sẽ vượt qua được".

Giới tình báo Ukraine và phương Tây hồi đầu tháng dự đoán, Nga chỉ còn đủ tên lửa cho vài cuộc tập kích quy mô lớn nữa. Tuy nhiên, đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow sẽ dừng chiến thuật tập kích diện rộng này.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/12 tuyên bố, quân đội nước này "không bao giờ" hết tên lửa. "Chúng tôi sẽ không bao giờ cạn tên lửa Kalibr", Bộ Quốc phòng Nga viết trên Telegram.

Nga nói rằng, các cuộc tập kích tên lửa và UAV diện rộng vào cơ sở hạ tầng của Ukraine nhằm đáp trả vụ tấn công cầu Crimea mà Kiev bị nghi ngờ có liên quan. Mục đích của những đợt tập kích này là làm suy yếu năng lực của quân đội Ukraine, làm gián đoạn dòng chảy vũ khí của phương Tây cho Kiev.

Theo Reuters, Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine