1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ tiến công Aleppo, Mỹ không kích từ Địa Trung Hải

Hãng thông tấn Interfax dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, người dân địa phương thông báo rằng, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện có mặt ở Aleppo.

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo về một hậu quả tai hại trước sự hiện diện của quân đội chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc Syria.

Video: Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đánh người Kurd ở Syria:

Cuối tháng 5/2016, các nguồn tin người Kurd thông báo cho biết, nhiều đơn vị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai tới các vùng quanh hai thị trấn Azaz và Marea.

Thành viên của Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd Syria (PDS) Ahmet Arac nói rằng, hàng trăm quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua biên giới Syria ở cửa khẩu Bad al-Salameh và triển khai lực lượng ở tỉnh al-Shahba gần Azaz và Marea.

“Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công ở Azaz và Marea, nơi ghi nhận các trận đánh ác liệt giữa IS và quân đội chính phủ Syria”, ông Arac nói thêm.

Trong khi đó, Reuters đưa tin, ngày 4/6, trung tâm giám sát ngừng bắn của Nga ở Syria cho biết hơn 2.000 phiến quân đã tập trung ở phía Bắc thành phố Aleppo.

Trung tâm trên ra tuyên bố khẳng định: "Hơn 2.000 phiến quân thuộc các tổ chức khủng bố khác nhau và các nhóm được gọi là 'đối lập ôn hòa' đã tập trung tại khu vực Sheikh Maqsoud," phía Bắc Aleppo. ​

Quân đội Syria với sự hậu thuẫn của Nga đã thực hiện đột phá lớn, tấn công tập trung vào Thành phố Raqqa, thành trì của nhóm khủng bố Hồi giáo IS.

Việc quân đội Syria để mất Raqqa đồng nghĩa với việc mất các mỏ dầu ở phía đông của đất nước. Chính vì vậy, mục tiêu bây giờ là bằng mọi cách chính phủ Damascus phải chiếm lại được nó.

Ngày 3/6, trong một trận chiến khốc liệt, các máy bay ném bom của quân đội Nga phối hợp với lực lượng mặt đất của Syria đã đập tan các vị trí của IS ở ngã tư Zakiyah, một khu vực chiến lược nằm ngay sát tỉnh Raqqa và tiếp tục tiến nhanh về phía thành phố.

Theo mạng tin độc lập Al-Masdar News, lực lượng Syria tuyên bố đã tái chiếm được nhiều khu đất hướng về phía Raqqa, giải phóng ngôi làng Abu Al-Allaj khỏi ách thống trị của những kẻ khủng bố. Hiện họ chỉ cách Raqqa khoảng 30 dặm.

“Hàng trăm tên khủng bố đã bị tiêu diệt. Điều này có nghĩa là IS đang dần sụp đổ trong chính thành trì của chúng”, một nguồn tin quân sự cho biết.

Máy bay Mỹ cất cánh từ Địa Trung Hải vào Syria

Cùng ngày 4/6, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã cất cánh từ tàu sân bay ở phía Đông Địa Trung Hải tiếp tục không kích nhằm vào các mục tiêu của IS.

Trước đó, Mỹ đã tiến hành 4 cuộc không kích nhằm vào một tòa nhà và một sào huyệt của IS ở Syria. Hiện vẫn chưa có các cuộc không kích nào nhằm trực tiếp vào các mục tiêu của IS tại Iraq.

Đây là lần đầu tiên Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS từ tàu sân bay trên Địa Trung Hải kể từ khi nước này triển khai chiến dịch chống IS cách đây 2 năm.

Chiến đấu cơ FA-18 Hornet của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Harry Truman ở Địa Trung Hải để không kích IS. Ảnh: AP
Chiến đấu cơ FA-18 Hornet của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Harry Truman ở Địa Trung Hải để không kích IS. Ảnh: AP

Các cuộc không kích trước đây thường được thực hiện từ tàu sân bay ở Vùng Vịnh hoặc căn cứ trên bộ ở Bahrain, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác.

Chiến dịch không kích IS từ tàu sân bay trên Địa Trung Hải của Mỹ sẽ còn tiếp tục trong nhiều ngày tới.

Giới quan sát nhận định động thái trên của Mỹ là nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự tại Trung Đông, đồng thời nhằm giải tỏa mối lo ngại của các nghị sĩ Mỹ rằng Hải quân nước này không duy trì hiện diện thường xuyên một tàu sân bay ở vùng Vịnh.

Theo Đông Phong (Tổng hợp)

Đất Việt