1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thợ mỏ Chile viết tiếp những câu chuyện kỳ diệu

(Dân trí) - Được đoàn tụ với gia đình, được đề nghị những công việc mới, sở hữu những tấm vé xem bóng đá của những đội tuyển nổi tiếng thế giới… Nhưng trên hết, 33 thợ mỏ đang được sống trong một đất nước hoàn toàn khác Chile của 69 ngày trước đây.

 
 
Thợ mỏ Chile viết tiếp những câu chuyện kỳ diệu - 1

Tổng thống Chile Sebastian Pinera (giữa) chụp ảnh kỷ niệm với 33 thợ mỏ sống sót tại bệnh viện Copiapo hôm qua.

iPod mới nhất và một đất nước đoàn kết

Sự kiện các thợ mỏ Chile được đưa lên mặt đất sau nhiều ngày bị kẹt dưới lòng đất được các báo tiếp tục đưa tin. Bên cạnh những hình ảnh đoàn tụ với gia đình rất cảm động, có một khía cạnh khác cũng được chú ý, đó là sau tai nạn vừa qua, một cuộc sống mới đã bắt đầu đối với những người thợ mỏ bình thường, nay đã được cả thế giới biết đến.

Chỉ vài tiếng sau khi người thợ mỏ cuối cùng được đưa lên mặt đất, hai đội bóng lừng danh thế giới Real Madrid và Manchester United đã gửi lời mời các thợ mỏ - giờ đây đã thành anh hùng của Chile và là những fan cuồng nhiệt của bóng đá - đến xem họ chơi bóng ở châu Âu.

Một tỷ phú đã tuyên bố tặng mỗi thợ mỏ 10.000 USD, trong khi Chủ tịch hãng Apple, ông Steve Jobs, đã gửi cho mỗi người trong số họ một chiếc iPod đời mới nhất và một công ty du lịch Hy Lạp mời họ du lịch đến các hòn đảo của nước này.

Chưa hết, các thợ mỏ còn nhận được tới tấp những lời đề nghị về công việc mới với mức lương tất nhiên là nhiều số 0, những hợp đồng quảng cáo, những lời mời bán câu chuyện của họ cho những nhà xuất bản và hãng phim… Nhóm thợ mỏ bị nạn đã dự kiến thành lập một quỹ để cùng “bán” các câu chuyện của mình - một số báo chí sẵn sàng chi hàng chục ngàn euro để được độc quyền. Từ vài ngày qua, một nhà báo kỳ cựu đã huấn luyện cho 33 người thợ mỏ cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn.

Những điều kỳ diệu vẫn đang đến với các thợ mỏ…

Nhưng có điều kỳ diệu nhất họ đã làm nên - như lời Tổng thống Chile hôm qua nói - đó là mang đến “một Chile không còn là một đất nước như 69 ngày trước đó nữa”.

Nói về những thợ mỏ được cứu thoát 69 ngày sau vụ sập hầm 5/8/2010, Tổng thống Sebastian Pinera nói: “Họ thoát chết mạnh mẽ hơn trước và đã cho chúng ta một bài học. Nhờ vậy, nước Chile nay đoàn kết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chile ngày hôm nay, theo tôi, có được sự kính trọng nhiều hơn và được đánh giá cao hơn bởi cả thế giới”.

Truyền thông quốc tế tập trung nhiều vào sự kiện này ngay tại mỏ San Jose trong nhiều giờ đồng hồ, khi từng thợ mỏ được kéo lên trong ống thiết kế đặc biệt. Chiến dịch cứu họ kéo dài 22,5 giờ, nhanh hơn dự kiến.

Tổng thống Chile thông báo rằng một tỷ khán giả truyền hình trên thế giới đã theo dõi cuộc giải thoát các thợ mỏ. Hơn 2.000 phóng viên và các kênh truyền hình lớn như Fox News, CNN hay BBC đã truyền đi những hình ảnh trực tiếp về chiến dịch giải cứu từ khu mỏ San Jose. Báo chí khắp nơi trên thế giới đều bày tỏ sự vui mừng và xúc động trước thành công của chiến giải cứu các thợ mỏ Chile.

6 nhân viên cấp cứu, trong đó có các chuyên gia mìn và chuyên viên y tế hải quân đã xuống lòng mỏ để trợ giúp cho công tác giải cứu. Họ là những người chót ra khỏi mỏ, trên khoang cấp cứu có tên là Phoenix.

Các giới chức chính phủ Chile nói rằng chi phí cho vụ giải cứu vào khoảng 20 triệu USD.

Nguy cơ hậu chấn thương

Bộ trưởng Bộ Y tế Chile Jaime Manalich cho biết, ngay khi lên khỏi mặt đất, các thợ mỏ đã được đưa vào nằm viện trong 48 giờ và làm một loạt các xét nghiệm để xác định tình trạng thể chất cũng như tâm thần. Họ còn được các nhà chuyên môn theo dõi về tâm lý trong vòng sáu tháng sau đó.

Sáu giờ trước khi được đưa lên, các thợ mỏ phải ăn kiêng với những thức ăn lỏng giàu đường, khoáng chất và kali, được các chuyên gia của NASA, cơ quan hàng không Mỹ, chuẩn bị. Họ được cho uống thuốc nhức đầu, sử dụng quần áo bằng sợi đồng, mang dây nịt đặc biệt giúp máu di chuyển điều hòa đến não nhằm tránh bị đông huyết.

Bộ trưởng Y tế khẳng định các thợ mỏ ở trong tình trạng sức khoẻ tốt hơn nhiều so với những gì lo ngại từ trước. Thợ mỏ đầu tiên đã vừa xuất viện. Tuy nhiên, các thợ mỏ sống sót có nguy cơ bị “stress hậu chấn thương”.

Về thể chất, các mối nguy đang chờ đợi họ là võng mạc có thể bị hư hại khi trở lại với ánh sáng ban ngày, rối loạn nhịp độ thức - ngủ, bệnh ngoài da, nghiện rượu, thuốc hoặc các loại ma túy… Nhưng phức tạp nhất vẫn là làm sao tự chủ được trước những áp lực của báo chí, những đề nghị hấp dẫn... Những con người bình thường nay bỗng chốc trở thành những người hùng sẽ khó tránh được cái bẫy của ánh hào quang danh vọng.

Bác sĩ tâm lý của nhóm cứu hộ giải thích rằng mọi việc đến giờ đều đã diễn ra tốt đẹp, cho dù có vẻ như những người thợ mỏ tỏ ra mạnh mẽ nhưng họ cũng không tránh khỏi những chấn động về tâm lý. Họ đang phải đối mặt với một thử thách lớn, đó là việc tái hòa nhập trong một giai đoạn hậu khủng hoảng tâm lý đầy những nguy cơ. Một con người khi đối mặt với cái chết sẽ suy ngẫm về tình trạng của mình, những gì mình đã làm và chưa làm được trong cuộc sống.

Hà Khoa
Tổng hợp