1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

33 thợ mỏ Chile được vinh danh tại dinh Tổng thống

(Dân trí) - 33 thợ mỏ được cứu mạng sau hơn 2 tháng bị kẹt dưới lòng đất đã được vinh danh tại một buổi lễ đặc biệt ở La Moneda, dinh thự của Tổng thống ở thủ đô Santiago của Chile.

 
33 thợ mỏ Chile được vinh danh tại dinh Tổng thống - 1

Luis Urzua, trưởng nhóm 33 thợ mỏ được cứu hôm 13/10, phát biểu tại buổi lễ.

Tổng thống Sebastian Pinera chủ trì buổi lễ. Ông Pinera đã trao quốc kỳ Chile cho 32 thợ mỏ người Chile. Thợ mỏ người Bolivia duy nhất trong nhóm đã được trao tặng quốc kỳ Bolivia.

Các thợ mỏ cũng được tặng mẫu của khoang cứu hộ tên gọi Phượng Hoàng - thiết bị được sử dụng để đưa họ lên mặt đất hôm 13/10.

Tổng thống Pinera đặc biệt ca ngợi ông Luis Urzua, kíp trưởng của ca làm việc vào lúc hầm mỏ tại San Jose bị sập vào ngày 5/8. Ông Urzua là người lãnh đạo các thợ mỏ trong suốt 17 ngày từ khi hầm bị sập. Đó là thời gian mà toán thợ mỏ phải tranh đấu để sống còn bằng một nhúm lương thực, trước khi vị trí của họ được phát hiện nhờ một mũi khoan cứu hộ.

Luis Urzua là người cuối cùng trong nhóm thoát khỏi nơi bị mắc kẹt.

Sau buổi lễ, Tổng thống Chile dẫn đầu một nhóm gồm giới chức chính phủ và nhân viên cứu hộ để đá bóng với các thợ mỏ.

Việt Hà
Theo AP, Xinhua