1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các lãnh đạo thế giới đồng loạt chúc mừng Chile

(Dân trí) - Lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đã đồng loạt chúc mừng Chile sau chiến dịch giải cứu 33 thợ mỏ diễn ra nhanh, chính xác và an toàn của quốc gia Nam Mỹ.

 
Các lãnh đạo thế giới đồng loạt chúc mừng Chile  - 1
Người dân Chile xuống đường để ăn mừng thành công của chiến dịch giải cứu 33 thợ mỏ.
 
“Tuyệt vời”, “lịch sử”, “quả cảm”… là các từ mà những người theo dõi trực tiếp quá trình đưa các thợ mỏ bị mắc kẹt dưới hầm mỏ lên mặt đất dùng để miêu tả về chiến dịch giải cứu, vốn được dự đoán mất 48 tiếng mới hoàn thành nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong chưa đầy 23 tiếng.

Tổng thống Bolivia Evo Morales đã có mặt tại hiện trường để gặp gỡ thợ mỏ Carlos Mamani, 23 tuổi, người duy nhất không mang quốc tịch Chile trong số 33 thợ mỏ bị mắc kẹt 69 ngày dưới mỏ San Jose ở miền bắc Chile.

“Đây là một sự kiện lịch sử. Chúng tôi - các nhà chức trách Bolivia - biết ơn nỗ lực của người Chile”, ông Morales nói.

Nhà lãnh đạo Bolivia cũng cam kết tìm một việc làm mới và cung cấp nhà cho thợ mỏ Mamani tại Bolivia trong trường hợp anh muốn trở về quê hương. Ông Morales nói thêm, ông sẵn sàng đưa thợ mỏ về nhà ngay tức thì nếu Mamani muốn.
 
Nhưng Mamani cho biết anh muốn ở lại Chile, ít nhất là vài ngày. Anh cũng lên kế hoạch gặp gỡ các thợ mỏ khác khi chiến dịch giải cứu kết thúc.

Các kênh truyền hình trên khắp thế giới đã phát sóng trực tiếp cuộc giải cứu và nhiều lãnh đạo thế giới cũng nằm trong số những người “ngóng” tin từ Chile.

“Những giọt nước mắt của họ sau khoảng thời xa cách không chỉ biểu lộ niềm vui của riêng họ mà còn là niềm vui của mọi người trên khắp thế giới”, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Ông Obama đã chúc mừng người dân Chile và gọi họ là “đã truyền cảm hứng cho cả thế giới”.

Nhiều nguyên thủ các nước cũng đồng ý với ý kiến này.

“Cả thế giới tự hào về những gì Chile đang làm”, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nói.

Phó thủ tướng Tây Ban Nha Maria Teresa Fernandez de la Vega miêu tả các sự kiện tại Chile “thực sự quả cảm”. Chiến dịch giải cứu đã cho thấy thêm "bằng chứng về việc công nghệ có vai trò quan trọng như thế nào đối với con người".

Thủ tướng Anh David Cameron cũng chúc mừng Chile. “Tôi chắc chắn rằng tất cả các công dân Anh đều muốn tôi thay mặt họ để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng thống và nhân dân Chile”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso bày tỏ “sự thán phục lớn” đối với chiến dịch giải cứu.

“Tình đồng chí và sự kiên cường của các thợ mỏ, tính chuyên nghiệp và hiệu quả của chiến dịch giải cứu, sự đoàn kết của tất cả những người tham gia đã gửi đi một thông điệp về hi vọng và niềm tin”, ông Barroso nói.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), vốn đã đưa ra các lời khuyên về cách duy trì sự sống dưới hầm trong thời gian dài chờ đợi, ca ngợi các thợ mỏ và những người giải cứu họ là "vô cùng can đảm".

An Bình
Tổng hợp