1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thợ lặn Hàn Quốc tiếp cận các phòng có khóa bên trong phà chìm

(Dân trí) - Các nhóm thợ lặn Hàn Quốc hôm nay đã nỗ lực tiếp cận các phòng có khóa bên trong chiếc phà Sewol, vốn bị chìm gần 3 tuần trước, trong bối cảnh tổng số người được xác định thiệt mạng trong thảm họa tăng lên 242.

242 người đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol.

242 người đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol.

Thêm 6 thi thể đã được trục vớt vào sáng nay, 18 ngày sau khi chiếc phà Sewol bị lật và chìm hôm 16/4. Hiện 60 người vẫn mất tích trong vụ chìm phà.

"Các nhân viên cứu hộ sử dụng một số thiết bị chuyên dụng đang cố gắng mở các căn phòng có khóa", Ko Myung-Suk, phát ngôn viên Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, cho biết trong cuộc họp báo sáng ngày 4/5.

Cuộc tìm kiếm những người mất tích đã bị cản trở bởi các dòng chảy nhanh và sóng lớn, trong khi các nhóm thợ lặn phải làm việc trong các điều kiện thách thức và đôi khi nguy hiểm.

Họ phải mò mẫm theo các dây dẫn để vào bên trong chiếc phà chìm, cố gắng đi qua các hành lang hẹp và các căn phòng vốn ngập mảnh vỡ và rác rưởi trôi nổi trong nước bùn đục ngầu.

Trong khi đó, các vật dụng các nhân và các đồ đạc khác thừ chiếc phà đã được tìm thấy ngày càng xa địa điểm chìm phà, làm dấy lên những lo ngại rằng một số nạn nhân có thể đã bị cuốn đi xa và không bao giờ được tìm thấy.

Hôm 2/5, các đồ dùng từ chiếc phà Sewol đã được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn 30 km.

Cùng ngày 2/5, một thi thể nạn nhân đã được trục vớt cách hiện trường vụ chìm phà 4 km và một thi thể khác được tìm thấy cách đó 2 km hôm 30/4.

Các nhân viên cứu hộ đã đặt lưới quanh hiện trường để đề phòng các thi thể bị cuốn đi xa.

Vụ chìm phà Sewol là một trong những thảm họa nghiêm trọng tại Hàn Quốc trong thời bình. Vụ tai nạn khiến người dân Hàn Quốc càng sốc hơn khi nó cướp đi sinh mạng của quá nhiều người trẻ.

Trong số 476 người có mặt trên phà, 325 hành khách là các học sinh từ một trường trung học tại thành phố Ansan, ngay phía nam Seoul.
 
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 29/4 đã lên tiếng xin lỗi về vụ chìm phà Sewol, trong khi Thủ tướng Chung Hong-won tuyên bố từ chức và nhận trách nhiệm về vụ tai nạn.

An Bình
Theo AFP