1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thị trưởng London nói ông Trump "hành xử như trẻ nhỏ"

(Dân trí) - Thị trưởng London Sadiq Khan đã chỉ trích những phát ngôn của Tổng thống Donald Trump sau cuộc khủng bố khiến 8 người thiệt mạng tại thủ đô nước Anh hồi tháng 6 và nói rằng nhà lãnh đạo Mỹ hành xử như một đứa trẻ 12 tuổi, Sun đưa tin ngày 24/7.

Tổng thống Donald Trump (trái) và Thị trưởng London Sadiq Khan (Ảnh: PA)
Tổng thống Donald Trump (trái) và Thị trưởng London Sadiq Khan (Ảnh: PA)

“Nguyên tắc cơ bản của các chính trị gia và các nhà lãnh đạo là tinh thần đoàn kết. Nguyên tắc đó cũng gần giống với Điều 5 của Hiến chương NATO”, Sun dẫn lời Thị trưởng London Sadiq Khan nói trong cuộc phỏng vấn dự kiến sẽ được đăng tải trên New Yorker trong tuần này.

Trong bình luận trên, lãnh đạo thủ đô của Anh đã đề cập tới Điều 5 của Hiến chương Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó quy định các thành viên trong liên minh quân sự này phải bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp một thành viên bị tấn công. Đây cũng là nguyên tắc phòng thủ tập thể đặc trưng của NATO.

Trước đó, Tổng thống Trump đã khiến dư luận Anh “dậy sóng” khi đả kích Thị trưởng Khan sau vụ khủng bố liên hoàn tại London vào đêm 3/6 khiến 8 người thiệt mạng. Ông Trump khi đó viết trên Twitter rằng: “Ít nhất 7 người chết và 48 người bị thương trong cuộc tấn công khủng bố, và Thị trưởng London nói “không có lý do gì phải lo sợ!”.

Theo nhiều người dân Anh, trong bình luận được đưa ra sau vụ khủng bố, Thị trưởng Khan chỉ đề cập tới số lượng cảnh sát được tăng cường trên các tuyến phố ở London và trấn an người dân rằng “không phải lo sợ” sau vụ việc này. Theo đó, việc Tổng thống Trump cắt nghĩa câu nói của ông Khan như vậy là không chính xác.

Trong cuộc phỏng vấn với New Yorker, ông Khan cho rằng cách hành xử của nhà lãnh đạo Mỹ trong trường hợp này không khác nào một đứa trẻ 12 tuổi.

“Tôi vô cùng ngạc nhiên khi Tổng thống Mỹ, đồng minh mạnh nhất của chúng ta, nói những lời như vậy. Thành thật mà nói, điều đó rất đáng thất vọng”, Thị trưởng London nói.

Đây không phải lần duy nhất ông Khan và ông Trump “lời qua tiếng lại” với nhau liên quan tới những phát ngôn gây tranh cãi. Trước đó, khi Tổng thống Trump đề xuất lệnh cấm công dân của các quốc gia đông dân Hồi giáo vào Mỹ, ông Khan, thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của London, cũng đã lên tiếng chỉ trích ông chủ Nhà Trắng.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ có chuyến công du cấp nhà nước tới Anh vào cuối năm nay, tuy nhiên nhiều người Anh đã đồng loạt lên tiếng phản đối chuyến thăm này. Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết ông Trump đã tuyên bố sẽ không lên lịch thăm Anh chừng nào ông còn chưa nhận được sự tiếp đón tốt hơn từ nước chủ nhà.

Thành Đạt

Theo Sun