1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm một ứng viên tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào phút chót

(Dân trí) - Bầu cử tổng thống Mỹ 2016 không còn là cuộc đua tam mã và hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ khi cuối tuần qua một ứng viên tự do chính thức nhập cuộc.


Ông Gary Johnson, ứng viên tổng thống được đảng Tự do ở Mỹ bầu chọn. (Ảnh: AP)

Ông Gary Johnson, ứng viên tổng thống được đảng Tự do ở Mỹ bầu chọn. (Ảnh: AP)

Đảng Tự do ở Mỹ hôm qua 29/5 đã chọn ông Gary Johnson, cựu thống đốc bang New Mexico, làm ứng viên ra tranh cử tổng thống.

Ông Johnson, 63 tuổi, làm thống đốc bang New Mexico từ năm 1995 đến năm 2003. Trước kia ông cũng từng là ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2012. Thời điểm đó, ông bị đánh bật khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng khi chỉ giành được 1% số phiếu bầu của cử tri.

Theo truyền thông Mỹ, năm 2012, ông Johnson đã chi 2,5 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của mình, thấp hơn so với hai ứng viên sáng giá của đảng Dân chủ và Cộng hòa khi đó là ông Barack Obama và Mitt Romney. Với chiến dịch tranh cử năm nay, ông dự định sẽ vận động quyên góp hàng chục triệu USD nhằm phục vụ các chương trình quảng cáo trên truyền thông, thuê trợ lý.

Như vậy, với sự tham gia của ông Johnson, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay sẽ không còn là cuộc đua giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa, không còn là cuộc đua tam mã giữa các ứng viên còn lại gồm cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders và tỷ phú Donald Trump. Tính đến thời điểm hiện tại, lợi thế đang nghiêng về hai ứng viên của mỗi đảng là bà Hillary và ông Trump, trong đó Trump đã giành đủ số phiếu ủng hộ để được đề cử làm đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử.

Tuy nhiên, ở thời điểm cuộc chạy đua đang vào giai đoạn nước rút, hai ứng viên này cũng đang đối mặt với trở ngại bởi các vụ kiện cáo. Bộ ngoại giao Mỹ tuần trước cho biết cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đã vi phạm các quy định, khi sử dụng email cá nhân vào công việc trong thời gian đương chức. Trong khi đó, ông Trump cũng phải đối mặt với vụ kiện liên quan đến cáo buộc trường đại học mang tên tỷ phú này đã lừa các học viên của mình.

Đảng Tự do là một chính đảng tại Mỹ theo chủ nghĩa tự do cá nhân. Đảng Tự do được thành lập tại Westminster, Colorado vào tháng 1/1971. Mặt dù không có sự chỉ định rõ ràng là "cánh tả" hay "cánh hữu", nhiều thành viên đảng này cho rằng họ có tư tưởng cấp tiến hơn Đảng Dân chủ về vấn đề xã hội, nhưng thủ cựu hơn Đảng Cộng hòa về vấn đề tài chính. Trong 30 tiểu bang mà cử tri có thể đăng ký theo đảng phái có hơn 330.000 người đăng ký là đảng viên Tự do.Với con số này, Đảng Tự do là đảng lớn thứ ba theo số đảng viên tại Mỹ và cũng lớn thứ ba về số phiếu được nhận trong các cuộc bầu cử và số ứng cử viên trong mỗi cuộc bầu cử.

Minh Phương

Tổng hợp