1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thế giới đang nợ nhiều chưa từng có

(Dân trí) - Theo số liệu của Viện Tài chính quốc tế (IIF), nợ công thế giới tính đến quý III/2017 là 233.000 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Con số này tăng 16.000 tỷ USD so với cuối năm 2016 và gấp hơn 3 lần GDP toàn cầu.


(Nguồn: IIF, IMF, BIS, Haver)

(Nguồn: IIF, IMF, BIS, Haver)

Trong đó, nợ của các công ty phi tài chính chiếm nhiều nhất, khoảng 68.000 tỷ USD. Tiếp đến là nợ của chính phủ các nước, chiếm 63.000 tỷ USD. Trong khi đó, nợ của các định chế tài chính là 58.000 tỷ USD. Nợ ít nhất là nhóm hộ gia đình với tổng nợ là 44.000 tỷ USD.

Năm 2014, một nhóm chuyên gia kinh tế cảnh báo, nợ toàn cầu gia tăng có thể cản trở đà phục hồi của nền kinh tế thế giới. IIF cũng cảnh báo, lãi suất tăng sẽ làm tăng gánh nặng trả nợ cho các chính phủ và doanh nghiệp. Tuy nhiên, IIF cũng lạc quan chỉ ra rằng, mặc dù nợ danh nghĩa tiếp tục tăng, nhưng tỷ lệ nợ trên GDP tiếp tục xu hướng giảm quý thứ 4 liên tiếp. Điều này là bởi GDP toàn cầu tăng mạnh.

Ngoài ra, tốc độ tăng thu nhập nhanh hơn so với tốc gia tăng nợ cũng làm giảm gánh nặng trả nợ kể cả khi lãi suất tăng.

Minh Phương

Theo Independent