1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tháo dỡ thành công bẫy thuốc nổ trong nhà kẻ xả súng rạp chiếu phim

(Dân trí) - Các đội phá dỡ bom mìn đã vô hiệu hóa thành công các bẫy thuốc nổ được cài rất tinh vi bên trong căn hộ thủ phạm gây ra vụ xả súng kinh hoàng làm 12 người chết tại một rạp chiếu phim ở bang Colorado hôm 20/7.

 
Cảnh sát tiếp cận nhà của James Holmes.

Cảnh sát tiếp cận nhà của James Holmes.

Các robot ban đầu đã được sử dụng để phá các bẫy mìn tại nhà của nghi phạm James Holmes trong một toà nhà chung cư ở thị trấn Aurora, nhưng các mật vụ cuối cùng cũng vào được bên trong mà không gây nổ bất kỳ thiết bị nào còn lại.

Cảnh sát và mật vụ FBI đã phát hiện căn hộ của Holmes được cài đầy chất nổ khi họ sử dụng một camera để nhìn vào bên trong căn hộ.

Cảnh sát trưởng thị trấn Aurora Dan Oates nói: “Cá nhân tôi chưa từng nhìn thấy bất kỳ điều gì như chúng tôi đã nhìn thấy tại đó”.

Vào đêm qua theo giờ địa phương, đội phá bom mìn đã dàn dựng một vụ nổ nhỏ có kiểm soát căn hộ và các cảnh sát vô hiệu hoá thành công các dây bẫy và một thiết bị gây cháy.

Dây bẫy đầu tiên được giăng ngang cửa căn hộ và sâu bên trong căn phòng là những bình chứa các loại hoá chất và chất dễ cháy, có thể phát nổ khi trộn với nhau, và hơn 30 quả lựu đạn.

Holmes được cho là đã cài đầy thuốc nổ trong căn hộ để nó có thể nổ tung nếu ai đó mở cửa.

Người dân sống trong toà nhà chung cư của Holmes và 4 toà nhà liền kề đã được sơ tán trước đó.
 
Chân dung sát thủ James Holmes.
Chân dung sát thủ James Holmes.

James Holmes, 24 tuổi, đã xông vào một rạp chiếu phim ở thị trấn Aurora, ngoại ô thành phố Denver, vào đêm ngày 20/7 và nổ súng bừa bãi vào những người đang xem phim. Vụ xả súng cướp đi sinh mạng của 12 người và khiến 58 người khác bị thương.

Cảnh sát cho hay nghi phạm đã hành động với sự tính toán rất kỹ lưỡng và chuẩn bị vũ khí trong vài tháng.

Holmes được cho là đã được trang bị 4 khẩu súng - gồm 1 khẩu súng trường, 1 khẩu súng săn và 2 khẩu súng lục - khi thực hiện vụ tấn công.

Nghi phạm đã mua khoảng 6.000 viên đạn qua internet phục vụ cho vụ tấn công.

Cảnh sát trưởng Oates cho hay tất cả các vũ khí và đạn dược đều được mua hợp pháp trong vòng vài tháng qua và nghi phạm đã nhận các gói hàng tại nhà và nơi làm việc.

Holmes đã bị bắt bên ngoài rạp chiếu phim sau khi gây án và dự kiến sẽ xuất hiện tại toà vào sáng 23/7.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay dự kiến sẽ bay tới Aurora để thăm gia đình các nạn nhân và gặp gỡ giới chức địa phương.

An Bình
Theo AP, BBC