1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thanh niên Anh âm mưu chặt đầu một binh sỹ

(Dân trí) - Một thanh niên 19 tuổi người Anh vừa bị khép tội chuẩn bị có hành động khủng bố, khi bị bắt với một chiếc dao dài hơn 30 cm với ý định chặt đầu một binh sỹ Anh.

Brusthom Ziamani đã âm mưu chặt đầu các binh sỹ Anh (Ảnh: Met Police)
Brusthom Ziamani đã âm mưu chặt đầu các binh sỹ Anh (Ảnh: Met Police)

Brusthom Ziamani, 19 tuổi, cũng mang theo một cây búa và một lá cờ Hồi giáo khi bị bắt tại London hồi tháng 8/2014.

Khai nhận trước tòa, Ziamani thừa nhận bị kích động bởi vụ sát hại binh sỹ Fusilier Lee Rigby năm 2013, nên đã nghiên cứu các căn cứ của quân đội và nói với bạn bè về âm mưu “sát hại các binh sỹ”.

Dự kiến ngày 20/3 tới, người thanh niên này sẽ bị tuyên án.

Ziamani hôm 19/8 năm ngoái, trong một phần của chiến dịch hỗn hợp giữa cảnh sát và lực lược an ninh nội địa MI5. Trước khi tên này bị bắt, cảnh sát cho biết y đã tới nhà một bạn gái cũ, khoe chiếc dao và chiếc búa đã chuẩn bị, và nói với cô gái này rằng mình có ý định sát hại các binh sỹ quân đội.

Richard Walton, tư lệnh bộ chỉ huy chống khủng bố của cảnh sát Anh cho biết, mưu đồ của Ziamani “phản ánh một cách rõ nét” một trong những mối đe dọa nước Anh đang phải đối mặt.

“Ziamani là một thanh niên trẻ dễ bị gây ấn tượng và đã bị cực đoan hóa, sau đó nhanh chóng phát triển trở thành một kẻ cực đoan với tư tưởng bạo lực”, Walton nhận định. “Trong vòng nhiều tháng, y đã hình thành ý đồ thực hiện một vụ tấn công khủng bố nhằm vào các binh lính Anh”.

Ziamani cải sang đạo Hồi tháng 4/2014, và tư tưởng cực đoan của y “nhanh chóng phát triển trong vòng một vài tháng”, cảnh sát Anh khẳng định.

Trong phiên xét xử, bồi thẩm đoàn đã được nghe về quá trình tên này gia nhập nhóm al-Muhajiroun - một tổ chức cực đoan - sau khi bị đuổi ra khỏi nhà do cải sang đạo Hồi.

Cảnh sát gọi nhóm này là có “vai trò lớn trong việc ảnh hưởng và định hình tư tưởng cực đoan của Ziamani”.

Thanh Tùng
Theo BBC