1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Thần tượng Ấn Độ” đánh thức văn hoá khăn xếp

(Dân trí) - Kể từ khi chàng thanh niên Ishmeet Singh, 18 tuổi, giành giải nhất cuộc thi Giọng hát Ấn Độ trên kênh truyền hình Star TV (tương tự cuộc thi Thần tượng âm nhạc Mỹ) vào tháng trước, điện thoại nhà riêng của anh tại Ludhiana, một trung tâm công nghiệp đông đúc ở Punjab, liên tục đổ chuông.

Sự nổi tiếng không chỉ dừng lại ở giọng hát ấn tượng chinh phục người nghe. Singh còn nổi danh bởi anh là một tín đồ đạo Sikh đầu đội khăn xếp.

Ông Gurpinder Singh, cha của Singh, tự hào nói: “Vẻ bề ngoài của Singh đã đưa tên của cậu bé nổi tiếng khắp mọi nơi như hiện nay. Nó đã chứng tỏ với những cậu bé theo đạo Sikh khác rằng chúng không cần phải có một kiểu đầu hợp mốt mới trở thành một ngôi sao”.

 

Văn hoá khăn xếp bị mai một

 

Giữa lúc ngày càng nhiều thanh niên theo đạo Sikh từ bỏ việc đội khăn xếp - cùng với mái tóc dài từng được coi là nét văn hoá tiêu biểu của đàn ông Sikh, những người đứng đầu cộng đồng này coi chiến thắng của Singh đúng là "của trời cho".

 

Blog của các tín đồ theo đạo Sikh cho biết chiến thắng của Singh được công bố vào lễ hội Guru Nanak Jayanti - lễ kỷ niệm sinh nhật của người sáng lập ra đạo Sikh. Và Singh đã được tôn vinh vào vị trí quan trọng nhất của giới tăng lữ đạo Sikh.

 

Được thành lập ở phía bắc Ấn Độ trong thế kỷ 15 bởi Guru Nank, đạo Sikh đã phát triển từ đạo Xufi, đạo Hồi và đạo Hindu. Đạo Sikh hiện nay là tôn giáo lớn thứ 5 trên thế giới với 23 triệu tín đồ, trong đó 90% sinh sống tại bang Punjab của Ấn Độ. Mặc dù chỉ chiếm 2% dân số Ấn Độ nhưng họ là một cộng đồng gắn bó và thịnh vượng với sự liên kết văn hoá mạnh mẽ.

 

Nhưng cuộc chiến để bảo tồn khăn xếp có thể là cuộc chiến khắc nghiệt nhất mà người Shikh phải đối mặt kể từ thế kỷ 17 tới nay. Kể từ thời đó đã có quy định người đàn ông Sikh phải mang tóc dài và khăn xếp, nhưng các học giả đạo Sikh ước tính rằng một số vùng tại bang Punjab, khoảng 80% người Sikh không còn tuân theo qui định này. Điều đó có thể phản ánh cuộc xung đột thế hệ tại nhiều gia đình người Shikh, giữa những cha mẹ bảo thủ và những đứa con muốn được tự do.

 

Tiến sĩ Rajesh Gill, nhà xã hội học tại đại học Panjab, nói thay cho nhiều ông bố bà mẹ người Sikh: “Khăn xếp là niềm tự hào của người Sikh và tôi không muốn con trai tôi cắt tỉa mái tóc để muốn tự do hơn”.

 

Cắt tóc cũng không là điều gì mới mẻ đối với người Sikh nhưng số lượng người không mang khăn xếp và không để râu ria đã tăng lên nhanh chóng trong 2 thập kỷ qua.

 

Ông Rajesh Gill nói: “Phụ nữ giờ đây khao khát kết hôn với những nam giới trông giống các ngôi sao Bollywood và nam giới lại muốn được giống như những người đàn ông mà phụ nữ thích. Không may là vẻ đẹp được thần tượng ấy lại không bao gồm chiếc khăn xếp”.

 

Khi các bạn trẻ phải đi làm xa, họ cảm thấy không nhất thiết phải trung thành với qui định của văn hoá. Jitender Singh Sandhu, một chuyên gia quản lý trẻ sinh ra tại Punjab và hiện đang sinh sống ở bang Bangalore, đã cắt mái tóc của anh cách đây 4 năm sau một chấn thương ở đầu. Kể từ đó anh giữ kiểu tóc ngắn.

 

Thuận tiện cũng là một nhân tố quan trọng đối với các bà mẹ người Sikh. Các bà mẹ trẻ bận bịu không có thời gian để quấn khăn xếp tỉ mỉ cho con trai vào mỗi buổi sáng và gội mái tóc dài vào dịp cuối tuần. Hệ quả là, thanh niên không nhận ra triết lý đằng sau việc đội khăn xếp.

 

Và hồi sinh...

 

Sự hứng khởi trước chiến thắng của chàng thanh niên Ishmeet Singh 18 tuổi đã phản ánh nguyện vọng của tầng lớp cao tuổi người Sikh muốn tìm các người mẫu tiêu biểu đội khăn xếp. Thủ tướng Ấn Độ Momanhan Singh luôn diện khăn xếp. Các lãnh đạo người Sikh cũng đã tôn vinh những biểu tượng văn hoá nổi tiếng thường đội khăn xếp như anh hùng môn crickê Harbhajan Singh và ngôi sao nhạc pop Daler Mehndi. Những chiếc khăn trên đầu họ được cho là đã khiến nhiều nam giới Sikh thần tượng và noi gương.

 

Các tổ chức đạo Sikh từ Vancouver tới Melbourne đang hồi phục lại các nỗ lực truyền giáo tới cộng đồng 3 triệu tín đồ. Các trường dạy học sinh Sikh cách quấn khăn xếp sẽ được mở tại nhiều thành phố. Một tổ chức mang tên Akal Purakh Ki Fauj đã cho ra mắt một “phần mềm khăn xếp thông minh”để giúp người sử dụng tìm được kiểu khăn xếp phù hợp với họ.

 

Nhiều cuộc thi quấn khăn xếp đã được tổ chức tại Punjab vào dịp năm mới của người Sikh. Hàng năm, cuộc thi Mr. Singh International đã được tổ chức dành cho người Sikh đội khăn xếp. Tại cuộc thi, tất cả đàn ông Sikh đều sử dụng tên họ là Singh, có nghĩa là sư tử.

 

Giới tăng lữ đạo Sikh dự kiến sẽ nhóm họp vào tuần này tại hội nghị hàng năm trong đó họ sẽ bàn cách khôi phục chiếc khăn xếp trên đầu của đàn ông Sikh.

 

Ánh Ninh

Theo Times