1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh

Thăm máy bay siêu thanh A-12 "đình đám" một thời của CIA

(Dân trí) - Cuối tuần qua, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập CIA, chiếc máy bay siêu thanh A-12 tối mật “đình đám” một thời đã được trưng bày tại trụ sở CIA ở Langley, Virginia. Đây là chiếc máy bay nằm trong kế hoạch do thám trên không Oxcart tốn kém đầy tranh cãi của CIA.

 
 
 
 
 
 
 

Thăm máy bay siêu thanh A-12 "đình đám" một thời của CIA - 1

Máy bay siêu thanh A-12 gồm 12 chiếc, do hãng sản xuất máy bay Lockheed sản xuất, theo hợp đồng trị giá 5,1 tỷ USD được ký kết với CIA.

Thăm máy bay siêu thanh A-12 "đình đám" một thời của CIA - 2

Ngày 5/10/1962 chiếc A-12 đầu tiên được xuất xưởng và bàn giao cho CIA. Chiếc A-12 có chiều dài 31m, sải cánh 17m, trọng lượng khi bay 53.000kg, và có thể đạt độ cao 18.000m. Tuy nhiên, trong lần thử nghiệm đầu tiên chiếc máy bay này đã gặp sự cố kỹ thuật về tốc độ.

Thăm máy bay siêu thanh A-12 "đình đám" một thời của CIA - 3

Sau khi được nâng cấp, A-12 vẫn gặp sự cố trong lần thử nghiệm thứ hai. Phi công Ken Collins đã may mắn thoát chết nhờ nhảy dù ra ngoài.

Thăm máy bay siêu thanh A-12 "đình đám" một thời của CIA - 4

Đầu năm 1965 CIA quyết định triển khai các chuyến bay do thám trên không phận Liên Xô và các quốc gia XHCN Đông Âu bằng máy bay A-12.

Thăm máy bay siêu thanh A-12 "đình đám" một thời của CIA - 5

Tuy nhiên, chỉ đến tháng 5/1965, các chuyến bay do thám của A-12 đã bị radar Liên Xô phát hiện. Tiếp đó, A-12 hai lần gặp sự cố, khiến CIA phải hoãn vô thời hạn việc triển khai loại máy bay này do thám Liên Xô. (Trong ảnh viên phi công Ken Collins bên cạnh chiếc máy bay ở trụ sở CIA, ngày 19/10 vừa qua)

Thăm máy bay siêu thanh A-12 "đình đám" một thời của CIA - 6

Để vớt vát uy tín, CIA quyết định chuyển các chuyến bay do thám bằng máy bay A-12 từ châu Âu sang châu Á với mục tiêu do thám là Trung Quốc, Bắc Việt Nam, Lào, Campuchia và Bắc Triều Tiên. Tháng 5/1967, CIA quyết định thành lập Phi đội "Tấm khiên đen" gồm 6 chiếc A-12 tại căn cứ không quân Kadena của Mỹ trên đảo Okinawa của Nhật.

Thăm máy bay siêu thanh A-12 "đình đám" một thời của CIA - 7

Tuy nhiên, sau khi thực hiện được 22 phi vụ do thám, CIA buộc phải đình chỉ hoạt động của Phi đội "Tấm khiên đen" khi xảy ra vụ tai nạn khó hiểu của một chiếc A-12 rơi xuống vùng biển Philippines vào ngày 2/7/1967, sau khi thực hiện phi vụ do thám trên không phận Trung Quốc.

Thăm máy bay siêu thanh A-12 "đình đám" một thời của CIA - 8

Có giả thuyết cho rằng chiếc A-12 này đã bị tên lửa phòng không Trung Quốc bắn trúng và viên phi công đã cố điều khiển máy bay đáp xuống căn cứ không quân Clark của Mỹ tại Philippines nhưng không thành công.

Nguyên Hạ

Tổng hợp