1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan cảnh báo tử hình du khách "sống ảo" chụp hình máy bay cất cánh

(Dân trí) - Chính quyền đảo Phuket, Thái Lan cảnh báo án phạt cao nhất là tử hình đối với các du khách chụp ảnh gần khu vực máy bay cất cánh. Các quan chức quan ngại rằng hành vi này có thể gây ra rủi ro tai nạn hàng không.

Thái Lan cảnh báo tử hình du khách "sống ảo" chụp hình máy bay cất cánh trên đầu

Thái Lan cảnh báo tử hình du khách sống ảo chụp hình máy bay cất cánh - 1

Bãi cát ở Phuket gần sân bay đã trở thành địa điểm "sống ảo" quen thuộc của du khách do các máy bay thường bay rất gần họ (Ảnh: Dailymail)

Theo Dailymail, một bãi cát ven biển cạnh sân bay quốc tế Phuket thời gian qua đã trở thành một điểm “sống ảo” nổi tiếng với du khách tới khu vực được mệnh danh là “thiên đường du lịch” của Thái Lan.

Bãi cát này nằm rất gần với khu vực máy bay cất cánh vì vậy mỗi khi máy bay lên không trung, nó thường bay khá gần với người ở dưới mặt đất. Nhiều du khách đã chụp những bức hình tự sướng với máy bay làm nền đằng sau và đăng tải trên các trang mạng xã hội như Instagram.

Tuy nhiên, động thái này đã khiến cho giám đốc sân bay Wichit Kaewsaithiam không hài lòng. Ông cam kết sẽ tìm cách để đóng cửa một phần bãi biển gần sân bay vì lý do an toàn.

Ông không lý giải cụ thể vì sao chụp ảnh ngay phía dưới máy bay gây  nguy hiểm, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng hành động này có thể làm phi công mất tập trung giống như khi họ gặp máy bay không người lái hay bị chiếu đèn laser. Điều này rất nguy hiểm vì có thể gây ra sự cố hàng không nghiêm trọng.

Các quan chức Phuket nói với truyền thông địa phương rằng hình phạt nặng nhất cho tội danh gây mất tập trung cho phi công là tử hình.

Luật này áp dụng với mọi du khách đi vào khu vực cấm chụp hình và cố tình vi phạm quy định.

Ông Kaewsaithiam cho biết: “Chúng tôi muốn doanh thu từ du khách và cả sự an toàn hàng không”.

Quan chức trên nói rằng họ đang thiết lập khu vực an toàn và cấm du khách tiếp cận quá gần máy bay. Ngoài khu vực này, du khách có thể chụp hình thoải mái.

Ngoài án tử hình, những người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 40.000 bath Thái (1.250 USD) hoặc bị phạt tù 20 năm, theo luật hàng không Thái Lan năm 1978.

Đức Hoàng

Theo Dailymail