Thái Lan cảnh báo trò đùa ngày Cá tháng Tư có thể dẫn tới án tù
(Dân trí) - Thái Lan phát đi cảnh báo tới người dân về nguy cơ có thể gặp phải nếu những lời nói đùa của họ trong ngày Cá tháng Tư gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Thái Lan cảnh báo nguy cơ từ những trò chơi khăm trong ngày Cá tháng Tư (Ảnh: Reuters).
Chính phủ Thái Lan đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc tới người dùng mạng xã hội vào ngày 1/4, cho biết những người chơi khăm người khác trên mạng nhân ngày Cá tháng Tư có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm tiền phạt nặng và án tù.
Bà Airin Panrit, Phó phát ngôn viên chính phủ, đã phát biểu trước công chúng vào sáng 1/4, lưu ý rằng mặc dù ngày này theo truyền thống dành cho những trò vui nhẹ nhàng và tăng cường tình bạn thông qua sự hài hước, nhưng bối cảnh toàn cầu hiện nay khiến nguy cơ gây hoảng loạn xã hội trở nên nghiêm trọng.
Các cơ quan chức năng đặc biệt lo ngại về những bài đăng có thể được lan truyền rộng rãi, gây nhầm lẫn hoặc làm tổn hại danh tiếng.
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã nêu ra 2 cơ sở pháp lý chính mà những người chơi khăm người khác có thể bị xử phạt.
Luật Tội phạm Máy tính: Bất kỳ ai bị phát hiện đưa vào hoặc lan truyền thông tin sai lệch ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, an toàn công cộng hoặc ổn định kinh tế, hoặc gây hoảng loạn diện rộng, có thể bị phạt tù tối đa 5 năm, phạt tiền 100.000 baht (2.700 USD) hoặc cả hai.
Tội phỉ báng hình sự: Các bài đăng làm tổn hại danh tiếng cá nhân, kích động thù hận hoặc liên quan đến chơi khăm và bình luận lạm dụng có thể bị truy tố theo Điều 328 của Bộ luật Hình sự, với mức phạt lên tới 2 năm tù và tiền phạt tối đa 200.000 baht.
Cảnh báo này được đưa ra trong một thời điểm nhạy cảm.
“Trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang diễn ra và những tác động của nó đối với nguồn cung năng lượng, chính phủ đề nghị hợp tác trong việc chỉ chia sẻ thông tin chính xác và hữu ích”, bà Airin cho biết.
Bà kêu gọi người dân xác minh mọi thông tin trước khi nhấn nút “chia sẻ” nhằm đảm bảo niềm tin của công chúng được duy trì trong giai đoạn này.
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cũng đã triển khai chương trình giám sát 24/7 để phát hiện và xử lý những người tạo ra hoặc lan truyền “tin giả” gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.
“Ngày Cá tháng Tư không nên bị lợi dụng làm cái cớ để gây rối hoặc lan truyền thông tin sai lệch”, một phát ngôn viên cảnh sát nhấn mạnh.
Những nạn nhân của các trò lừa gây tổn hại, hoặc những người chứng kiến việc lan truyền tin đồn nguy hiểm, được khuyến khích báo cáo sự việc tới đồn cảnh sát địa phương hoặc liên hệ các đường dây nóng khẩn cấp quốc gia.
Mặc dù truyền thống “Cá tháng Tư” được công nhận trên toàn cầu, giới chức Thái Lan nhấn mạnh rằng vào năm 2026, ranh giới giữa một trò đùa và phạm tội đang trở nên mong manh.





