1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cặp đôi Thái Lan nhận án tù hơn 10.000 năm vì lừa đảo 2.500 người

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một tòa án ở Thái Lan đã tuyên phạt một cặp đôi hơn 10.000 năm tù vì cầm đầu đường dây lừa đảo đa cấp, vốn khiến hơn 2.500 người mắc bẫy.

Cặp đôi Thái Lan nhận án tù hơn 10.000 năm vì lừa đảo 2.500 người - 1

Cặp đôi Wantanee Tippaveth và chồng Methi Chinpha (Ảnh: Facebook).

Straits Times đưa tin, Tòa hình sự Thái Lan ngày 10/5 đã thông báo phạt Wantanee Tippaveth và chồng Methi Chinpha mỗi người 12.640 năm tù sau khi kết luận cặp đôi này lừa đảo hàng triệu USD từ hơn 2.000 người thông qua mô hình đa cấp.

Tuy nhiên, sau đó, Tòa án đã giảm án tù của họ xuống mức 5.056 năm mỗi người vì Tippaveth và Chinpha nhận tội.

Mặt khác, theo Bangkok Post, do luật của Thái Lan quy định thời gian giam giữ một phạm nhân không quá 20 năm, vì vậy cặp đôi trên dự kiến sẽ ngồi tù trong tối đa 2 thập niên.

Theo tòa án, cặp đôi này cùng với 7 người khác bị cáo buộc đã mời mọi người thông qua mạng xã hội Facebook từ tháng 3-10/2019 để đầu tư vào một chương trình tiết kiệm được quảng cáo là mang lại 93% lợi nhuận.

Để thuyết phục mọi người, Wantanee thường xuyên đăng các video trực tuyến quay cảnh bị cáo khoe vàng trong một cửa hàng trang sức cô ta tuyên bố sở hữu. Tuy nhiên, đây chỉ toàn là đồ giả.

Cảnh sát cho biết những bài đăng như vậy, cùng với những bức ảnh trên mạng xã hội mô tả lối sống xa hoa của Wantanee, đã khiến các nạn nhân sập bẫy.

Tổng cộng 2.533 người đã bị lừa tham gia vào đường dây đa cấp lừa đảo, với tổng số tiền vào khoảng 1,3 tỷ baht (hơn 38 triệu USD).

Theo cơ quan công tố, các bị cáo đã không đem tiền của 2.500 nạn nhân đi đầu tư mà chia nhau. Cảnh sát cho biết, nhiều người đã dồn tiền tiết kiệm cả đời và thậm chí bán nhà để mang tiền nộp cho các bị cáo. Thậm chí, có thông tin nói rằng, một số nạn nhân dường như đã tự tử sau khi phát hiện ra bị lừa.

Các công tố viên đã cáo buộc 9 người với nhiều tội danh gian lận, nhưng chỉ Wantanee và Methi bị kết tội. Những người khác được tha bổng do thiếu bằng chứng.

Theo Straits Times