1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: "Áo đỏ" đụng độ với quân đội, 1 binh sỹ thiệt mạng

(Dân trí) - Quân đội Thái Lan và đoàn người biểu tình “áo đỏ” chiều nay đã đụng độ nhau ở ngoại ô Bangkok, gần trụ sở của Lực lượng Không quân, khiến 1 binh sỹ thiệt mạng và ít nhất 16 người khác bị thương.

Quân đội bắn đạn hơi cay và bắn chỉ thiên
 
 
Thái Lan: "Áo đỏ" đụng độ với quân đội, 1 binh sỹ thiệt mạng - 1
"Áo đỏ" dựng rào dây thép gai và chặn đường bằng lốp xe mà theo họ là để tự bảo vệ.
  
Đoàn người biểu tình “áo đỏ” (khoảng 2.000 người) do thủ lĩnh Kwanchai Phraiphana dẫn đầu đi trên hơn 100 xe chiều nay đã rời nơi biểu tình chính của họ ở quận mua sắm trung tâm Bangkok Rajprasong, kéo đến điểm kiểm soát an ninh do lực lượng chống bạo động dựng lên ở Đài tưởng niệm quốc gia (ngoại ô Bangkok), cách trụ sở Không quân Thái Lan 2km vào 1 giời chiều (giờ địa phương). Khu vực này nằm ở ngoại ô Bangkok, cách nơi biểu tình chính của "áo đỏ" khoảng 50km.
 
Cuộc "tuần hành" này của "áo đỏ" là nhằm phản đối vụ 11 "áo đỏ" bị bắt giữ ở khu vực vào hôm thứ hai vừa qua.
 
 
Thái Lan: "Áo đỏ" đụng độ với quân đội, 1 binh sỹ thiệt mạng - 2
Quân đội đã bắn chỉ thiên cảnh báo người biểu tình.

Quân đội đã dựng rào chắn trên đường và bắn vào lốp xe để chặn đoàn xe của “áo đỏ”. Thông tin ban đầu cho thấy, quân đội đã bắn đạn cao su và đạn hơi cay vào người biểu tình. “Áo đỏ” đáp trả bằng rocket tre tự chế. Quân đội cũng bắn chỉ thiên nhằm cảnh báo những người biểu tình.

 

Theo thông tin mới nhất, 1 binh sỹ đã thiệt mạng trong vụ đụng độ và thi thể của binh sỹ này hiện vẫn đang được đặt tại một cửa hàng trong khu vực Đài tưởng niệm. Ngoài ra, 16 người biểu tình cũng bị thương vì trúng đạn cao su.
 

Sau vụ đụng độ, thủ lĩnh “áo đỏ” Kwanchai được biết đã bỏ đoàn xe và trở về địa điểm biểu tình chính ở Rajprasong.

  

Vào hôm thứ hai, 11 người “áo đỏ” đã bị bắt ở Pathum Thani vì lập một điểm kiểm soát nhằm ngăn các binh sỹ và cảnh sát được tăng cường tiến vào Bangkok.

 

Sau đó, họ đã bị kết án 15 ngày giam, nhưng đã được thả sau khi một chính trị gia đối lập bảo lãnh cho họ. Đây cũng là lần đầu tiên giới chức Thái Lan bắt giữ người biểu tình “áo đỏ” trong suốt nhiều tuần căng thẳng vừa qua.
 
Thủ tướng sẵn sàng từ chức nếu...
 
Thái Lan: "Áo đỏ" đụng độ với quân đội, 1 binh sỹ thiệt mạng - 3
Thủ tướng Abhisit trả lời phóng viên ngày 27/4 trước cuộc họp nội các tại Trung tâm giải quyết khủng hoảng ở Trung đoàn bộ binh thứ 11.
  
Tuy nhiên, theo Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva vấn đề hiện tại của Thái Lan không hoàn toàn là vấn đề chính trị mà còn là vấn đề an ninh quốc gia, vấn đề “khủng bố”. Ông cho rằng Thái Lan hiện cần nhiều hơn một giải pháp trước mắt.

 

Ông Abhisit cũng khẳng định không có kế hoạch áp dụng tình trạng thiết quân luật nhằm chấm dứt nhiều tuần biểu tình của “áo đỏ”.
 
Ông cũng bày tỏ mong muốn có một giải pháp chính trị đối với cuộc khủng hoảng hiện nay, nhưng vẫn từ chối lời kêu gọi bầu cử ngay lập tức của "áo đỏ".

 

Ngoài ra, ông cho biết sẽ từ chức nếu thấy mình là một cản trở đối với sự phục hồi và ổn định của Thái Lan. “Dĩ nhiên. Tôi không bao giờ đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của đất nước”, ông khẳng định.

 

Nhưng ông cũng cho biết: “Lúc này chúng tôi nhất trí rằng những vấn đề mà chúng ta thấy hiện nay không phải hoàn toàn là vấn đề chính trị. Còn có các vấn đề an ninh liên quan và cả vấn đề khủng bố nữa”.

 

Ông cũng cho biết: “Tình trạng thiết quân luật sẽ do các lực lượng vũ trang quyết định, không nằm trong quyền hạn của tôi. Và hiện tại họ không có ý định làm vậy”, ông cho hay.
 
 

Phan Anh

Theo Nation, BBC